Tin mới

Du khách liều chết đua nhau chiêm ngưỡng sóng "thủy quái" cao cả chục mét ập vào bờ

Thứ sáu, 31/08/2018, 16:14 (GMT+7)

Vào dịp tháng 7, 8 âm lịch hàng năm, lượng du khách đổ về khu vực bờ kè quanh sông Tiền Đường, Trung Quốc, để ngắm sóng "thuỷ quái" ngày càng nhiều.

Vào dịp tháng 7, 8 âm lịch hàng năm, lượng du khách đổ về khu vực bờ kè quanh sông Tiền Đường, Trung Quốc, để ngắm sóng "thuỷ quái" ngày càng nhiều.

Theo CCTV, hình ảnh mới nhất ghi được hôm 27/8 vừa qua cho thấy dòng sông nước chảy xiết, sóng cao 1.3m đập vào bờ, khiến rất đông du khách đứng quan sát hiện tượng tự nhiên kỳ thú. Do sóng quá mạnh, phần lớn người xem đều bị ướt sũng, nhưng vẫn thấy thích thú.

Du khách bỏ chạy toán loạn khi sóng thủy quái ập vào bờ

Du khách bỏ chạy toán loạn khi sóng "thủy quái" ập vào bờ.

Qua số liệu ghi lại, những con sóng lớn trên sông Tiền Đường (Trung Quốc) có thể đạt tốc độ 43km/h, cột sóng cao tới 10m. Nguyên nhân do cửa sông hình phễu nên sóng càng “dữ tợn” hơn khi ập vào bờ. Chúng có thể đánh cao nhiều mét so với mặt sông. Sóng càng đánh cao, càng tạo nên cảnh tượng hùng vỹ thu hút người xem.

Sóng mạnh quật đổ cả người và các phương tiện tham gia giao thông

Sóng mạnh quật đổ cả người và các phương tiện tham gia giao thông

Vào dịp tháng 7, 8 âm lịch hàng năm, lượng du khách đổ về khu vực bờ kè quanh sông để ngắm sóng ngày càng nhiều. Đôi lúc những đợt sóng lớn có thể quật ngã những người hiếu kỳ đứng quá gần, làm đổ các phương tiện tham gia giao thông.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news