Tin mới

Dư luận đang phẫn nộ sổ theo dõi ‘đèn đỏ’, ông Lê Tùng Vân nhận thêm tin vui

Thứ bảy, 15/01/2022, 17:37 (GMT+7)

Đây được xem là tin vui đối với ông Lê Tùng Vân và nhóm người "Tịnh Thất Bồng Lai".

Thời gian vừa qua, bê bối tại Tịnh thất Bồng Lai đã khiến dư luận dậy sóng. Mới đây, một hình ảnh được cho là "nhật ký ân ái" của ông Lê Tùng Vân được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Một số nguồn tin không chính thống cho rằng cuốn sổ ghi chép lịch "ăn ngủ" của "thầy ông nội" với phụ nữ tại Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, sau đó không lâu đại diện CA Đức Hòa đã phủ nhận thông tin kể trên. Trên Dân Trí, đại diện cơ quan cho biết có thu giữ 1 cuốn sổ ghi lại "kỳ kinh nguyệt" của phụ nữ tại Tịnh Thất.

1 số nguồn tin đăng tải cuốn sổ ghi chép lịch 'ăn ngủ' của 'thầy ông nội' với phụ nữ tại Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên cơ quan chức năng cho biết đây là cuốn sổ theo dõi 'kỳ hành kinh'
1 số nguồn tin đăng tải cuốn sổ ghi chép lịch "ăn ngủ" của "thầy ông nội" với phụ nữ tại Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên cơ quan chức năng cho biết đây là cuốn sổ theo dõi "kỳ hành kinh"

Thông tin này một lần nữa khiến cả cõi mạng bàn tán. Dẫu đang trong quá trình làm rõ, thế nhưng ai nấy đều chung thái độ bất ngờ về hành vi của nhóm người tại tụ điểm tôn giáo trái phép này. 

Chiều hôm qua (14/1), phó Giám đốc CA tỉnh Long An đã có những thông tin mới nhất trong quá trình điều tra sai phạm tại Tịnh Thất Bồng Lai. Đáng chú ý, lãnh đạo này cho biết hiện tại cơ quan chức năng chưa khởi tố thêm tội danh đối với ông Vân và các bị can liên quan. 

Phó Giám đốc CA tỉnh Long An cho biết hiện tại cơ quan chức năng chưa khởi tố thêm tội danh đối với ông Vân và các bị can liên quan
Phó Giám đốc CA tỉnh Long An cho biết hiện tại cơ quan chức năng chưa khởi tố thêm tội danh đối với ông Vân và các bị can liên quan

Trước đó, trả lời với báo Dân Trí, CA huyện Đức Hòa cũng từng cho biết ông Lê Tùng Vân và 3 bị can bị tạm giam ( Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương) đều thành khẩn trong quá trình khai báo. 

Ông Lê Tùng Vân và 3 bị can bị tạm giam đều thành khẩn trong quá trình khai báo
Ông Lê Tùng Vân và 3 bị can bị tạm giam đều thành khẩn trong quá trình khai báo

Trên các diễn đàn mạng, nhiều netizen để lại bình luận về sự việc. Đại đa số netizen đều cho rằng việc không bị khởi tố thêm tội danh được xem là tin vui đối với nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ, nên chưa thể nói trước được điều gì.

Trong 4 cái tên bị khởi tố vào ngày 5/1, chỉ duy nhất có ông Lê Tùng Vân là không bị tạm giam
Trong 4 cái tên bị khởi tố vào ngày 5/1, chỉ duy nhất có ông Lê Tùng Vân là không bị tạm giam

Trong 4 cái tên bị khởi tố vào ngày 5/1, chỉ duy nhất có ông Lê Tùng Vân là không bị tạm giam. Lý do được luật sư Đặng Văn Cường đưa ra trên báo Vietnamnet là do ông mới chỉ bị khởi tố về tội danh ít nghiêm trọng. Đồng quan điểm trên, luật sự Xuân Toán còn đưa thêm lý do trên tờ Công Luận, ông Lê Tùng Vân được áp dụng biện pháp cấm rời nơi cư trú có thể xuất phát từ yếu tố"người già, có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng. 

Theo quy định của pháp luật, việc thành khẩn khai báo, không cản trở quá trình điều tra sẽ được hưởng sự khoan hồng
Theo quy định của pháp luật, việc thành khẩn khai báo, không cản trở quá trình điều tra sẽ được hưởng sự khoan hồng

Theo quy định của pháp luật, việc thành khẩn khai báo, không cản trở quá trình điều tra sẽ được hưởng sự khoan hồng. 

>>> XEM THÊM: Ngày công bố kết quả cuối cùng vụ Từ thiện đã đến: Thủy Tiên - Trấn Thành có động thái lạ, nữ CEO nhận tin 'sét đánh' 

Ảnh: Dân Việt, Internet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news