Tin mới

Đua xe tranh tài cao thấp, 2 "quái xế" nằm viện 3 tháng

Thứ năm, 29/05/2014, 20:29 (GMT+7)

Điện thoại hẹn với nhau đem “xe độ” lên đoạn đường vắng để đua tranh tài cao thấp, 2 “quái xế” va vào nhau bị thương nặng phải đi cấp cứu.

 

 

Điện thoại hẹn với nhau đem “xe độ” lên đoạn đường vắng để đua tranh tài cao thấp, 2 “quái xế” va vào nhau bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Trưa 29-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, cho tại ngoại bị can Võ Phạm Tuấn (SN 1995, ngụ xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa) về tội đua xe trái phép. Võ Phạm Tuấn bị thương tật vĩnh viễn 35% do cú va chạm quá mạnh của “tay lái lụa” cùng chiều là Phạm Minh Tuấn (SN 1994, ngụ cùng địa phương).

Đêm 27-9-2013, Võ Phạm Tuấn, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Khang, Dương Tấn Phát, Võ Chí Linh, Nguyễn Trung Thu (ngụ xã Thủy Đông), Bùi Linh Dương, Nguyễn Văn Lựa, Huỳnh Minh Thiện (ngụ thị trấn Thạnh Hóa) điện thoại hẹn nhau chạy xe đến cầu Tuyên Nhơn (xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa) uống rượu và thử “tay lái lụa” của mỗi thành viên trong nhóm.

Sau ba vòng đua đầu với đoạn đường dài gần 2 km, cả nhóm quay về an toàn. Vòng kế tiếp, các tay đua gồm Võ Phạm Tuấn, Huỳnh Minh Thiện, Bùi Linh Dương, Dương Tấn Phát và Võ Chí Linh cùng nhau tranh tài trên Quốc lộ N2. Khi vượt lên dẫn đầu, Võ Phạm Tuấn và Phạm Minh Tuấn chạy sát vào nhau, lại tắt đèn xe nên đã xảy ra cú va chạm khá mạnh làm cả 2 té văng khỏi xe gần 15 m.

Hai “tay lái lụa” bị chấn thương rất nặng sau cuộc đua và phải nằm điều trị đa chấn thương tại bệnh viện trong thời gian gần 3 tháng mới về nhà tiếp tục dưỡng thương. Khi Cơ quan điều tra Công an huyện Thạnh Hóa triệu tập làm việc và yêu cầu giám định, Võ Phạm Tuấn chấp hành còn Phạm Minh Tuấn từ chối. Từ tài liệu xác minh, Công an huyện Thạnh Hóa cho biết sẽ điều tra khởi tố vụ đua xe này và tiếp tục khởi tố các cá nhân có liên quan.

 

Theo Người lao động

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news