Tin mới

Dùng liềm khống chế bà lão giữa cánh đồng, đòi công an đưa tiền và xe để chạy trốn

Thứ năm, 27/09/2018, 14:32 (GMT+7)

Nghiêm đã dùng liềm cắt cỏ kề vào cổ bà Nguyễn Thị Tuyển khống chế nạn nhân đi từ cánh đồng về nhà. Tại đây, Nghiêm cố thủ trong nhà, tiếp tục uy hiếp con tin và đưa ra yêu sách với lực lượng công an.

Nghiêm đã dùng liềm cắt cỏ kề vào cổ bà Nguyễn Thị Tuyển khống chế nạn nhân đi từ cánh đồng về nhà. Tại đây, Nghiêm cố thủ trong nhà, tiếp tục uy hiếp con tin và đưa ra yêu sách với lực lượng công an.

Trí Thức Trẻ đưa tin, vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 26/9, tại cánh đồng ở thôn Chiền, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể vào khoảng thời gian trên, tại cánh đồng thôn Chiền, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ khống chế, bắt cóc con tin. Nạn nhân của vụ bắt cóc là bà Nguyễn Thị Tuyển (SN 1956, trú tại thôn Chiền). Khi bà Tuyển đang đi làm đồng thì bất ngờ bị Nghiêm dùng liềm cắt cỏ kề vào cổ, ép buộc bà Tuyển đưa mình đến nơi “an toàn”.

Đối tượng Hoàng Văn Nghiêm tại cơ quan công an. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Công an huyện Yên Dũng phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt tại hiện trường vận động, thuyết phục Nghiêm nhằm giải cứu bà Tuyển Lúc này, khi thấy lực lượng Công an xuất hiện, Nghiêm đã ép bà Tuyển vào nhà ông Nguyễn Hữu Hải (SN 1952) trú tại xóm Trung, xã Nội Hoàng. Tại đây, Nghiêm cố thủ trong nhà, một mặt khống chế con tin, một mặt đưa ra yêu sách với lực lượng chức năng, đòi phải điều ô tô và mang tiền đến để đối tượng bỏ trốn.

Sau hơn 2 giờ vận động thuyết phục, đến khoảng 19h40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu bà Tuyển an toàn.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trước đó, Nghiêm có sử dụng ma túy đá. Do bị ảo giác nên Nghiêm tưởng tượng có người đang theo dõi mình và liên tục đòi đánh. Khi gặp bà Tuyển, Nghiêm đã khống chế đòi đưa hắn đến nơi an toàn.

Hiện vụ viện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news