Tin mới

Dùng mạng xã hội để rao bán trái phép chất ma túy dạng thảo mộc mới

Thứ năm, 07/06/2018, 10:10 (GMT+7)

Khám xét nơi ở của Trung, lực lượng Công an thu giữ trên 120 gam AMB-Fubinaca. Đây là loại chất mới trong nhóm cần sa tổng hợp, gây tổn thương nặng nề đối với hệ thần kinh trung ương.

Khám xét nơi ở của Trung, lực lượng Công an thu giữ trên 120 gam AMB-Fubinaca. Đây là loại chất mới trong nhóm cần sa tổng hợp, gây tổn thương nặng nề đối với hệ thần kinh trung ương.

Tin tức trên An ninh thủ đô đăng tải, qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình phát hiện đối tượng mua bán trái phép chất ma túy dạng thảo mộc trên mạng xã hội.

Trên cơ sở xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 1-6, tại địa bàn phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, các trinh sát bắt quả tang đối tượng Lại Thế Trung (21 tuổi, trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, Thái Bình) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Loại ma túy thảo mộc được Trung rao bán trên mạng xã hội.

Khám xét nơi ở của Trung, lực lượng Công an thu giữ trên 120 gam AMB-Fubinaca. Theo nhiều tài liệu nghiện cứu, đây là loại chất mới trong nhóm cần sa tổng hợp, có tác dụng gây ảo giác, kích thích mạnh mẽ và gây thương tổn nặng nề đối với hệ thần kinh trung ương.

Khi sử dụng liên tục, loại chất này sẽ gây suy sụp do mất ngủ, thiếu dinh dưỡng, bị hoang tưởng, ảo giác trong thời gian dài và dễ dẫn đến các hành vi bạo lực.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news