Tin mới

Dùng súng K59 cướp tiệm vàng rồi bắn trả công an khi bị vây bắt

Thứ hai, 24/04/2017, 10:29 (GMT+7)

Đối tượng mang theo súng đi cướp tiệm vàng. Khi bị công an vây bắt, đối tượng liền lấy súng bắn nhiều phát đạn về phía Công an rồi bỏ chạy.

Đối tượng mang theo súng đi cướp tiệm vàng. Khi bị công an vây bắt, đối tượng liền lấy súng bắn nhiều phát đạn về phía Công an rồi bỏ chạy.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, VOV và Tuổi Trẻ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trí Tâm (35 tuổi, ngụ phường Long Điền, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp tài sản và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Khẩu súng gắn nòng giảm thanh cùng nhiều tang vật thu giữ trên người nghi phạm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 3 giờ 30 ngày 21/4 tại tiệm vàng Thành Đô (xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang).

Vào thời điểm trên, Tâm mang theo súng đến cướp tiệm vàng nhưng bị chủ nhà phát hiện nên gọi điện báo công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Định Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường vây bắt tên cướp. Tuy nhiên, đối tượng Tâm đã dùng súng bắn nhiều phát đạn về phía Công an rồi bỏ chạy.

Công an đã huy động thêm người dân đuổi theo và khống chế đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn loại K59 có trang bị nòng giảm thanh, 15 viên đạn, 1 cặp da bên trong có 63 triệu đồng tiền mặt, 1 ống tuýp sắt và nhiều dụng cụ chuyên dùng bẻ khóa.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

[mecloud]bZwJr8k93D[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an