Tin mới

Email tiết lộ nguyên nhân cơ phó lao máy bay vào núi

Thứ hai, 07/03/2016, 15:34 (GMT+7)

Nỗi sợ bị mù có thể là một trong những nguyên nhân khiến cơ phó Andreas Lubitz quyết định lao chiếc máy bay A320 của hãng Germanwings vào núi Alps năm 2015.

Nỗi sợ bị mù có thể là một trong những nguyên nhân khiến cơ phó Andreas Lubitz quyết định lao chiếc máy bay A320 của hãng Germanwings vào núi Alps năm 2015.

Cơ phó Andreas Lubitz. Ảnh: Reuters

Tờ Dailymail ngày 6/3 đã dẫn trích đoạn email cuối cùng mà cơ phó Andreas Lubitz gửi cho bác sĩ của mình 2 tuần trước khi thảm kịch xảy ra ngày 24/3/2015. Bức email được đăng tải trên tờ Bild của Đức. Theo đó, cơ phó 27 tuổi này viết: "Tôi sợ mình có thể sẽ bị mù và tôi không thể nào tống được ý nghĩ này ra khỏi đầu".

Trong thư, Lubitz cũng tiết lộ mình dùng Mirtazapine - một loại thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ - liều cao nhất. Điều này khiến anh ta rơi vào tình trạng bồn chồn, lo lắng về thị lực. "Nếu không phải vì đôi mắt, tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp", Lubitz viết.

Bức email cũng tiết lộ cơ phó Lubitz đã sống chung với nỗi sợ hãi suốt 5 năm và đã tìm đến 41 bác sĩ trước khi thảm kịch xảy ra.

Cơ phó Andreas Lubitz được cho là đã nhốt cơ trưởng của chuyến bay 4U9525, hãng Germanwings ở bên ngoài buồng lái và lao máy bay vào núi Alps khiến 144 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn tử nạn.

Báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn thảm khốc này sẽ được công bố vào ngày 13/3 tới. 

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news