Tin mới

FSA sao chụp được hợp đồng Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của IS

Thứ tư, 02/12/2015, 15:13 (GMT+7)

Quân đội Syria Tự do (FSA) tuyên bố họ có bản sao các hợp đồng mà Thổ Nhĩ Kỳ ký kết để mua dầu thô từ Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria và Iraq.

Quân đội Syria Tự do (FSA) tuyên bố họ có bản sao các hợp đồng mà Thổ Nhĩ Kỳ ký kết để mua dầu thô từ Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria và Iraq.

Ảnh minh họa: YOUSSEF KARWASHAN

Đây là thông tin được hãng thông tấn FARS của Iran đăng tải và được đài Sputnik của Nga dẫn lại.

FSA cho biết họ đã nhận được "các bức ảnh chụp những hợp đồng" mà Thổ Nhĩ Kỳ ký kết để mua dầu thô từ Daesh (tên gọi khác của IS) tại Syria và Iraq, một thành viên cấp cao của FSA nói với FARS.

Đây chỉ là bằng chứng mới nhất về việc mua bán dầu giữa Ankara và nhóm thánh chiến này. Điều này đã bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cực lực bác bỏ.

Thậm chí, ông Erdogan còn tuyên bố sẽ từ chức nếu có bằng chứng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ nhóm khủng bố này.

Đáp lại những bình luận này, Tổng thống Nga Putin nói rằng Moscow có bằng chứng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24 của Nga để bảo vệ việc giao dầu của IS và số dầu này được đưa từ các giếng dầu do nó kiểm soát, được xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ ở quy mô công nghiệp.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news