Tin mới

Gần chục côn đồ cầm mã tấu chém trọng thương 2 người

Thứ ba, 22/04/2014, 19:54 (GMT+7)

Đang ngồi chơi trước sân nhà, bất ngờ nhóm 9 côn đồ tay cầm mã tấu, hung khí lao vào chém tới tấp làm hai nạn nhân gục tại chỗ.

 

 

Đang ngồi chơi trước sân nhà, bất ngờ nhóm 9 côn đồ tay cầm mã tấu, hung khí lao vào chém tới tấp làm hai nạn nhân gục tại chỗ.

Trưa 22/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, băng côn đồ vô cớ chém người trọng thương đã bị bắt giữ, chỉ có hai tên trốn thoát hiện đang tích cực truy xét.

Theo đó, đối tượng bị bắt khẩn cấp là: Lê Hoàng Huynh, SN 1997; Hà Văn Thành, SN 1994; Hồ Đại Tân, SN 1997; Nguyễn Phú Thành, SN 1996, cùng ngụ khu phố 2, thị trấn Đức Hòa; Bùi Văn Hậu, SN 1993, ngụ ấp 3B, xã Hữu Thạnh, Nguyễn Huỳnh Kì Anh, SN 1996, ngụ ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ và Nguyễn Thạnh Kha, SN 1996, ngụ TP.HCM.

Gần chục côn đồ cầm mã tấu chém trọng thương 2 người

Ảnh minh họa.

Hai tên trốn thoát là Đinh Cao Quốc Ấn, SN 1988, Hà Thành Châu, SN 1996, ngụ tỉnh Bình Dương, trực tiếp tham gia chém anh Hưng.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 19/4, chị Lê Thị Nguyệt Ánh, SN 1976 và Nguyễn Tấn Hưng, 1961, ngụ khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa đang ngồi chơi trước sân thì phát hiện có nhóm thanh niên chạy mô tô với tốc độ nhanh đâm thẳng vào nhà.

Nhìn thấy chúng đằng đằng sát khí, tay cầm mã tấu quơ liên tục, chị Ánh bật dậy định chạy vào nhà nhưng lập tức hai tên lao vào chém trọng thương với nhiều nhát dao chí mạng.

Lúc này, anh Hưng lao ra cổng nhưng không còn kịp. Nhóm đối tượng vây lại cho đồng bọn vung mã tấu chém vào vai, đầu làm nạn nhân gục tại chỗ. Thấy nạn nhân nằm im chúng mới chịu lên xe phóng đi và la lớn tiềng đòi chém, giết ai dám can ngăn.

Phát hiện sự việc, người dân điện thoại báo công an thị trấn Hậu Nghĩa và Công an huyện Đức Hòa nhưng do phản ứng chậm nên chúng chạy thoát trước sự ngỡ ngàng và lo lắng của nhân dân.

Tiến hành truy xét, ngày 21/4, trinh sát hình sự bắt được 7 tên ở nhiều địa điểm khác nhau.

Liên quan đến vụ truy sát này, người dân cho rằng có khả năng nhóm chém hai nạn nhân có liên quan đến vụ 60 tên côn đồ cầm mã tấu diễu hành, truy sát người dân ở khu phố 2, thị trấn Đức Hòa vào đêm 21/3. Dù đang bị truy bắt nhưng chúng tiếp tục lộng hành.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news