Tin mới

Giả CSHS mang còng số 8 đi thu “tiền phế” lô đề

Thứ ba, 18/03/2014, 20:15 (GMT+7)

Ngày 18/3, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Trọng Thăng (41 tuổi), ở Thôn 8, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, kẻ giả danh Cảnh sát hình sự để lừa tiền người dân.

Ngày 18/3, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Trọng Thăng (41 tuổi), ở Thôn 8, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, kẻ giả danh Cảnh sát hình sự để lừa tiền người dân.

Trước đó, ngày 24/7/2013, theo tin tức Thăng đến gặp bà K.O (56 tuổi), người chuyên ghi số đề ở thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức và giới thiệu mình tên là Tuấn, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hoài Đức đang cùng tổ công tác đi làm nhiệm vụ. Trong quá trình nói chuyện, Thăng rút còng số 8 doạ, bắt bà O. nộp “phế” lô đề, bà O. tưởng thật nên đã rút 400 nghìn đồng đưa cho đối tượng này.

Gã cảnh sát hình sự “dởm” Nguyễn Trọng Thăng tại CQĐT

Gã cảnh sát hình sự “dởm” Nguyễn Trọng Thăng tại CQĐT

Nhận được thông tin, Công an huyện Hoài Đức đã tiến hành điều tra, phát hiện đối tượng đã gây ra một số vụ giả danh Công an chiếm đoạt tài sản khác xảy ra trên địa bàn. Khi được lực lượng chức năng triệu tập thì Thăng đã bỏ trốn.

Ngày 15/3, nhận được nguồn tin Nguyễn Trọng Thăng trở lại thôn Phú Lễ, Công an huyện Thạch Thất đã triển khai kế hoạch và bắt giữ được đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Thăng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news