Tin mới

Giả làm khách đến chúc Tết, trộm tiền rồi tẩu thoát

Thứ sáu, 07/02/2014, 20:22 (GMT+7)

Sáng ngày 7-2, Công\nan huyện Ba Tơ cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lê Hữu Tuấn\n(37 tuổi) trú tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam về hành vi trộm cắp\ntài sản.

 

Sáng ngày 7-2, Công an huyện Ba Tơ cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lê Hữu Tuấn (37 tuổi) trú tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam về hành vi trộm cắp tài sản.

 

Theo hồ sơ, khoảng 12h ngày mùng 4 Tết Giáp Ngọ 2014, Lê Hữu Tuấn bịt mặt vào nhà bà Huỳnh Thị Kim Phượng trú tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ giả làm khách đến Chúc Tết. Bà Phượng chưa kịp hỏi thăm người thanh niên này thân quen với ai trong gia đình thì bị y cuỗm chiếc túi xách đang để trên ghế ngồi, bên trong có 2 điện thoại di động và 12 triệu đồng, rồi vọt lên xe máy, tẩu thoát.

Giả làm khách đến chúc Tết, trộm tiền rồi tẩu thoát

Đối tượng Lê Hữu Tuấn

 

Tiếp nhận tin báo, Thượng tá Võ Văn Dương – Trưởng Công an huyện Ba Tơ nhanh chóng triển khai lực lượng, bao vây, chốt chặn các lối ra của huyện Ba Tơ, đến 16h chiều cùng ngày, các trinh sát Công an huyện Ba Tơ đã bắt được tên Tuấn khi y đang lẩn trốn trên một khu đồi ở xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ba Tơ tiếp tục điều tra mở rộng. Đây cũng là thủ đoạn mới của tội phạm trộm cắp, đề nghị nhân dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, ngừa loại tội phạm này.

Theo Trần Văn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news