Tin mới

Giải cứu 5 bé gái nghi bị ép làm tiếp viên massage kích dục

Thứ năm, 11/08/2016, 10:18 (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Nam vừa giải cứu thành công 5 bé gái bị ép làm việc tại các cơ sở dịch vụ cắt tóc, gội đầu, massage, karaoke...

Công an tỉnh Quảng Nam vừa giải cứu thành công 5 bé gái bị ép làm việc tại các cơ sở dịch vụ cắt tóc, gội đầu, massage, karaoke...

Theo thông tin được đăng tải trên báo Công an nhân dân, Tuổi trẻ, Công lý, Tiền Phong, Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công 5 bé gái bị ép làm việc tại các cơ sở dịch vụ cắt tóc, gội đầu, massage, karaoke hoạt động trên địa bàn huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam).

Cơ quan chức năng đang liên lạc với gia đình để đưa các em về địa phương.

Các bé gái gồm N.T.N.Y. (SN 2001), N.T.K.O. (SN 1996), H.T.A. (SN 2003), H.T.K.T. (SN 2000), cùng quê Đồng Tháp và N.T.M.L (SN 1999, quê Sóc Trăng).

Cơ quan Công an lập biên bản giải cứu 2 bé gái tại cơ sở massage, karaoke D.H. - Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, từ tháng 9/2015 em H.T.A. bỏ nhà đi làm gì không rõ. Đến ngày 29/6, một người tự xưng là chủ quán karaoke D.H ở Chợ La Tháp (thôn Lệ An, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) gọi điện cho mẹ nuôi em A. nói con gái của bà đang ở quán này. Người này nói, Ánh có mượn 70 triệu đồng nên muốn về phải trả đủ số tiền trên.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ xác minh, điều tra làm rõ. Qua nhiều ngày trinh sát, ngày 8/8, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công em A. tại quán karaoke D.H. khi em đang làm tiếp viên tại đây.

Từ thông tin của em A., chiều ngày 9/8, tại quán karaoke D.H. khác ở xã Duy Châu, lực lượng Công an tiếp tục giải cứu 2 em N.T.N.Y . và H.T.K.T.

Cùng ngày, tại các cơ sở cắt tóc, gội đầu massage, karaoke D.H. khác trên địa bàn các huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn, lực lượng Công an tiếp tục giải cứu em N.T.K.O. và em N.T.M.L.  Các cơ sở này cũng do Trần Thị G. (trú xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên) làm chủ.

Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin thêm trên báo Thanh Niên, theo khai nhận ban đầu của các tiếp viên, họ được chủ cơ sở D.H. bố trí tại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu nhưng là cơ sở massage kích dục trá hình; hằng ngày có người đưa đón tiếp viên từ chỗ trọ đến nơi làm việc, bị kiểm soát chặt. Theo các tiếp viên trên, họ được giới thiệu đến Quảng Nam làm việc với mức lương cao, được đi máy bay... nhưng sau đó phải mượn tiền của chủ tiệm (với lãi suất 30 - 40%/tháng) để sinh hoạt, mua sắm, làm đẹp rồi trả dần. Nhiều nữ tiếp viên thu nhập 10 - 30 triệu đồng/tháng vẫn không trả hết nợ.

Xem thêm video:

[mecloud]KKPV2G4dG5[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news