Tin mới

Giải cứu đội bóng Thái: 2 phương án đi vào ngõ cụt, ý tưởng của Elon Musk là tia hy vọng?

Thứ sáu, 06/07/2018, 22:45 (GMT+7)

Cả giải pháp huấn luyện lặn cấp tốc để đưa đội bóng nhí ra khỏi hang Tham Luang, hay khoan xuyên hang vào vị trí của họ dường như chưa thực sự cho thấy tính khả thi.

Cả giải pháp huấn luyện lặn cấp tốc để đưa đội bóng nhí ra khỏi hang Tham Luang, hay khoan xuyên hang vào vị trí của họ dường như chưa thực sự cho thấy tính khả thi.

Giải cứu đội bóng Thái: 2 phương án đi vào ngõ cụt, ý tưởng của Elon Musk là tia hy vọng?

 (Ảnh: The Nation)

Cho đến ngày 5/7, nhà chức trách Thái Lan đã xác định được hai phương án để giải cứu đội bóng nhí 12 thành viên cùng huấn luyện mắc kẹt trong hang Tham Luang từ ngày 23/6, trong bối cảnh dự báo khí tượng cho thấy mưa lớn và bão có thể sắp đổ bộ vào tối nay.

Cách thứ nhất là đội bóng sẽ được huấn luyện lặn cấp tốc để tự bơi ra khỏi vị trí mắc kẹt, còn giải pháp thứ hai là khoan một đường ống xuống hang Tham Luang tới vị trí đội bóng.

Tuy nhiên, sau khi một thợ lặn thuộc Hải quân Hoàng gia Thái Lan thiệt mạng do thiếu oxy trong quá trình trở lại trung tâm chỉ huy, nhiều nghi ngại đã dấy lên xoay quanh rủi ro của giải pháp huấn luyện kỹ năng lặn cấp tốc cho đội bóng.

Trong khi đó, phóng viên Pichayada của đài Channel NewsAsia (Singapore) có mặt tại hiện trường dẫn thông tin từ các nhóm thợ tìm kiếm của Thái Lan, hé lộ công cuộc khảo sát các vị trí trên sườn núi để khoan vào hang Tham Luang tới vị trí đội bóng đã không thu được kết quả.

Hoạt động khảo sát sẽ phải tiếp tục vào ngày mai do trời đã tối.

Tình hình tại hiện trường tiếp tục gây lo ngại khi phóng viên Channel NewsAsia đánh giá tình hình thời tiết "có thể sắp mưa".

Theo báo The Nation, trong khi các phương án của chính phủ Thái Lan chưa cho thấy tiến triển, các giải pháp khác nhằm giải cứu đội bóng nhí vẫn đang được nghiên cứu, bao gồm ý tưởng của tỉ phú công nghệ người Mĩ .

Trong một loạt dòng tweet, Musk cho biết các kĩ sư của ông đã lên đường đến Thái Lan để hỗ trợ cuộc giải cứu đầy khó khăn này, đồng thời nêu một ý tưởng hoàn toàn mới.

Theo Elon Musk, nhóm cứu hộ có thể tìm cách tạo một hệ thống ống nylon khoảng 1m, các ống ở những vị trí khúc khuỷu nhất thì ngắn hơn, và bơm căng hơi vào các ống để tạo thành một mạng lưới (giống như tòa lâu đài bằng hơi ở các khu trung tâm vui chơi), từ đó đưa các cậu bé và huấn luyện viên ra ngoài.

Tỉ phú người Mĩ nhận định, ống hơi dưới nước có thể được lắp đặt áp vào trần hang và có thể tự biến dạng thể phù hợp với địa hình hang, ví dụ như một chiếc hố 70 cm.

Giải cứu đội bóng Thái: 2 phương án đi vào ngõ cụt, ý tưởng của Elon Musk là tia hy vọng? - Ảnh 2.

Elon Musk gợi ý các nhà cứu hộ thử tạo một hệ thống ống hơi trong hang Tham Luang, giống như các lâu đài đồ chơi bằng hơi của trẻ em (Ảnh: Internet)

Công ty SpaceX của Elon Musk đã phát triển những công nghệ hàng đầu thế giới trong hoạt động không gian, trong khi một trong số công ty khác của ông được cho là sở hữu công nghệ cho phép các nhà cứu hộ xác định được vị trí của đội bóng mắc kẹt chỉ trong hai tuần.

Sau cái chết của cựu binh sĩ hải quân Thái Lan nói trên, ông Chaiyaporn Siripornpaiboon - chuyên gia về hang động ở Bộ tài nguyên khoáng sản Thái Lan, cho biết mực nước lũ đang là nhân tố quan trọng nhất để xác định phương án lựa chọn tối ưu nhằm giải cứu 13 người mắc kẹt.

Các số liệu mới nhất cho thấy khu vực nguy hiểm nhất mà các cậu bé có thể phải lặn qua dài khoảng 200m, nằm cạnh vị trí có tên Bãi biển Pattaya - nơi có mực nước sâu ước tính đến 5-10m.

Chaiyaporn nói ông hy vọng mực nước hạ xuống, nhưng cơ hội cho khả năng nay là khá thấp, khi nhiều dự báo đều nói mưa lớn sắp đổ về.

Giải cứu đội bóng Thái: 2 phương án đi vào ngõ cụt, ý tưởng của Elon Musk là tia hy vọng? - Ảnh 3.

Hải Võ 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news