Tin mới

Giải mã lý do ông Kim Jong-un hai lần gặp ông Tập Cận Bình chỉ trong 40 ngày?

Thứ tư, 09/05/2018, 15:21 (GMT+7)

Chỉ hơn 40 ngày sau chuyến thăm Trung Quốc cuối tháng 3, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lại tiếp tục có chuyến thăm tới nước này.

Chỉ hơn 40 ngày sau chuyến thăm Trung Quốc cuối tháng 3, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lại tiếp tục có chuyến thăm tới nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 7/5 tới thành phố Đại Liên thuộc Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đại Liên nằm gần biên giới Triều Tiên, cách Bình Nhưỡng chưa đầy một giờ bay, là nơi cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il từng gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường năm 2010.

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp tục thăm Trung Quốc lần thứ hai trong vòng hơn 40 ngày đã thể hiện sự coi trọng của Triều Tiên đối với quan hệ Trung - Triều. Theo ông Tậ, hiện nay tình hình bán đảo Triều Tiên đang có nhiều tiến triển tích cực, Trung Quốc luôn ủng hộ Triều Tiên trong việc kiên trì phi hạt nhân hóa, ủng hộ Triều Tiên và Mỹ thông qua hiệp thương đối thoại xử lý vấn đề giữa hai nước, mong muốn các bên nỗ lực xây dựng được cơ chế hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Về phần mình, ông Kim Jong-un hy vọng Triều Tiên và Trung Quốc sẽ tăng cường trao đổi và hợp tác chiến lược, tiếp tục phát triển quan hệ truyền thống hữu nghị Trung- Triều, thúc đẩy hòa bình, ổn định của khu vực.

Giới phân tích Mỹ cho rằng cuộc gặp bất ngờ giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên - Trung Quốc ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đã cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Việc một lãnh đạo liên tục đến Trung Quốc như ông Kim là chưa có tiền lệ trong thời hiện đại, nhà phân tích Trung Quốc Cheng Xiaohe bình luận, theoNYTimes. Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Triều Tiên nhưng quan hệ hai bên dần lạnh nhạt sau khi Kim Jong-un lên nắm quyền vì Bắc Kinh ủng hộ các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào chương trình vũ khí của nước này. Giờ đây, Trung Quốc dường như muốn thể hiện rằng mối quan hệ giữa họ đã được sửa chữa.

Hai nhà lãnh đạo đi dạo cùng nhau. Ảnh: Tân Hoa Xã

Victor Cha, cựu Giám đốc về các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, nói với SCMP rằng cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in có thể dẫn đến “một loạt các hội nghị thượng đỉnh”. 

Shi Yinhong, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, cho rằng việc chọn Đại Liên làm địa điểm cuộc họp giúp ông Kim có thể tránh bị coi là quá nhún nhường trước Trung Quốc - điều mà nhiều người có thể suy diễn nếu ông tiếp tục đến Bắc Kinh, nơi cách Bình Nhưỡng quá xa. Giáo sư Shi cũng đánh giá rằng Triều Tiên có khả năng mong muốn nhận thêm sự hỗ trợ của Trung Quốc để củng cố vị thế của mình trước cuộc họp với ồng Donald Trump trong thời gian sắp tới. 

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news