Tin mới

Giảm thời gian đóng BHXH xuống từ 10-15 năm để hưởng lương hưu

Thứ bảy, 23/10/2021, 07:27 (GMT+7)

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cần có chính sách rút ngắn thời gian đóng BHXH xuống từ 10 -15 năm để hưởng lương hưu.

Theo tin tức trên Vnexpress, Tuổi trẻ, chiều ngày 22-10, Quốc hội đã nghe đại diện Chính phủ báo cáo và thảo luận tại tổ về việc quản lý, sử dụng quỹ BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) và việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện Chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 02 năm 2019-2020.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cần có chính sách rút ngắn thời gian đóng BHXH xuống từ 10 -15 năm để hưởng lương hưu. Ảnh Vnexpress
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cần có chính sách rút ngắn thời gian đóng BHXH xuống từ 10 -15 năm để hưởng lương hưu. Ảnh Vnexpress

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nêu ý kiến trong buổi thảo luận tổ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020, chiều 22/10.

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2020, số tiền thu BHXH bắt buộc trên 261.700 tỷ đồng, tăng gần 6,3% so với năm 2019. Tổng chi chế độ từ nguồn quỹ BHXH trên 193.600 tỷ đồng (tăng hơn 15.100 tỷ, 8,47%). Trong đó, số người hưởng BHXH một lần năm 2020 khoảng 860.700 (tăng 6,65%).

Quy định hiện nay là người đóng BHXH được hưởng lương hưu sau 20 năm đóng, điều kiện để rút BHXH một lần cũng dễ dàng. Nhưng theo Nghị quyết 28 của Trung ương năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, thời gian đóng BHXH ít nhất để được hưởng lương hưu có thể giảm từ 20 xuống 15, thậm chí 10 năm.

Giảm thời gian đóng BHXH xuống từ 10-15 năm để hưởng lương hưu. Ảnh minh họa
Giảm thời gian đóng BHXH xuống từ 10-15 năm để hưởng lương hưu. Ảnh minh họa

Chủ tịch Quốc hội cho hay hiện một số lĩnh vực bảo hiểm ngắn hạn hiện số dư còn khá lớn, chẳng hạn số kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là trên 90 nghìn tỷ đồng. Do đó, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới xem xét và ban hành Nghị quyết để dành 1/3 số tiền kết dư này (khoảng 30 nghìn tỷ) để chi hỗ trợ cho khoảng 13 triệu lao động với 6 mức hỗ trợ khác nhau. Điều này vừa hỗ trợ người lao động, cũng như giảm đóng góp cho doanh nghiệp khoảng 8.000 tỷ đồng.

Nhu cầu quan trọng nhất hiện nay, theo ông Vương Đình Huệ, là khẩn trương xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, kèm theo đó là Luật về việc làm. Nếu sớm sửa đổi được các quy định này thì sẽ quản lý tốt hơn số người hưởng BHXH một lần.

Theo thẩm tra của Ủy ban Xã hội, đến hết năm 2020, tổng số kết dư của Quỹ BHXH và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 953.070 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ ốm đau, thai sản là 13.470 tỷ đồng; Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là 54.080 tỷ đồng; Quỹ hưu trí, tử tuất là 794.920 tỷ đồng và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 90.590 tỷ đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news