Tin mới

Giận gia đình, thiếu nữ bỏ nhà đi bị bạn chát lạm dụng

Thứ ba, 10/06/2014, 09:06 (GMT+7)

Chiều 9/6, công an quận 9, TP HCM cho biết vừa bàn giao hồ sơ vụ án “hiếp dâm trẻ em” cùng đối tượng Nguyễn Văn Tưởng (24 tuổi, ngụ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu; tạm trú phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) cho công an quận Bình Tân để điều tra theo thẩm quyền.

 

 

Chiều 9/6, công an quận 9, TP HCM cho biết vừa bàn giao hồ sơ vụ án “hiếp dâm trẻ em” cùng đối tượng Nguyễn Văn Tưởng (24 tuổi, ngụ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu; tạm trú phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) cho công an quận Bình Tân để điều tra theo thẩm quyền.


Theo thông tin từ công an quận 9, trước đó vào ngày 4/6, công an quận 9 nhận được đơn trình báo con gái bỏ nhà đi đâu không rõ của ông V.T.T (ngụ quận Thủ Đức, tạm trú quận 9). Theo ông T, chiều 2/6, ông đi làm về đến nhà thì phát hiện cháu H (con gái ông T, SN 2001) đã bỏ nhà đi. Lo lắng, ông T điện thoại vào điện thoại của cháu H nhưng cháu không nghe máy mà sau đó ông chỉ nhận được tin nhắn với nội dung “con ổn, ba mẹ đừng lo cho con”. Sau đó thì điện thoại cháu H tắt máy, cả gia đình không ai liên lạc được nữa. Lục tìm trong nhà, ông T phát hiện trước khi bỏ nhà đi, cháu H đã viết một lá thư gửi cho gia đình với nội dung “… con làm phiền lòng ba mẹ nhiều rồi và không muốn tiếp diễn việc này nữa. Mẹ muốn con đi khỏi nhà, con sẽ đi thật xa để không phải làm phiền lòng ai nữa… Ba mẹ cố gắng sống hạnh phúc, sống thật lâu bên nhau cha mẹ nhé! Ba mẹ đừng tìm con, con sẽ sống tự lập. Con muốn nói hết những suy nghĩ của con cho ba mẹ lâu rồi, con muốn học tập cho thật thoải mái chứ không bị bắt buộc. Con sẽ sống một mình và sẽ đi học, kiếm tiền… Con sẽ sống tốt mà, 10 năm sau con sẽ về. Vĩnh biệt cha mẹ!”. Lo sợ con gái gặp chuyện không may, sau đó, ông T đến công an trình báo sự việc.

Tuy nhiên, sau 5 ngày “dạt nhà”, đến ngày 7/6, cháu H trở về nhà và được gia đình đưa đến công an làm việc. Tại cơ quan điều tra, cháu H khai do buồn chuyện gia đình nên trưa ngày 2-6, cháu điện thoại cho đối tượng Nguyễn Văn Tưởng, người quen trên mạng trước đó đón về nhà ở quận Bình Tân chơi. Trong thời gian ở cùng Tưởng, cả hai thuê nhà nghỉ ở quận Bình Tân quan hệ tình dục với nhau.

Qua làm việc tại CQĐT, Tưởng thừa nhận đã quan hệ tình dục với cháu H như lời khai của nạn nhân. Dù cả hai quan hệ tự nguyện nhưng do thời điểm Tưởng và cháu H quan hệ tình dục với nhau, cháu H vẫn chưa đủ 13 tuổi nên hành vi của Tưởng vẫn cấu thành tội “hiếp dâm trẻ em”. Do địa điểm gây án ở quận Bình Tân nên công an quận 9 đã chuyển hồ sơ vụ việc cho công an quận Bình Tân xử lý theo luật định.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news