Tin mới

Giật mình trước cảnh 300 cá mập bị cắt đầu, vứt xác bên đường ở Mexico

Thứ năm, 25/01/2018, 13:52 (GMT+7)

Khoảng 300 con cá mập bị bỏ lại bên vệ đường mà không có phần đầu, vây và ruột. Phần còn lại của những con cá mập này đang trong tình trạng phân hủy nặng nề.

Khoảng 300 con cá mập bị bỏ lại bên vệ đường mà không có phần đầu, vây và ruột. Phần còn lại của những con cá mập này đang trong tình trạng phân hủy nặng nề.

Theo Daily Star, những người lái xe phát hiện ra hàng trăm con cá mập đang bị phân hủy tại một quãng đường ở thị trấn Yurecuaro, bang Michoacan, phía tây Mexico.

300 cá mập bị chặt đầu, vứt xác bên vệ đường ở Mexico.

Khu vực này nằm cách biển tới 240km và là nơi băng đảng ma túy hoạt động mạnh.

Những bức ảnh gây sốc cho thấy số lượng lớn xác cá chất đống trên đường khi chúng được cho vào các túi đựng.

Trang Daily Star đưa tin cơ quan chức năng đã đem chúng đi và tiến hành một cuộc điều tra. Một số người dân địa phương khẳng định số xác trên rơi ra từ một chiếc tàu hỏa.

Nhà chức trách Mexico hiện đang điều tra vụ việc.

Trong khi đó, theo thông báo của cơ quan bảo vệ môi trường ngày 24-1, số cá mập trên dường như được đánh bắt hợp pháp tại 2 bang phía Bắc Sonora và Sinaloa rồi được xe tải đưa đến TP Mexico City.

Tuy nhiên, một số tên trộm đã đột nhập lên xe, đánh cắp xác cá rồi bỏ lại bên vệ đường.

Khoảng 300 con cá mập bị bỏ lại bên vệ đường mà không có phần đầu, vây và ruột. Phần còn lại của những con cá mập này đang trong tình trạng phân hủy nặng nề.

Cảnh sát nghi ngờ những con cá mập này bị săn bắt bất hợp pháp. Chúng được chuyển qua tay nhiều người, lấy nội tạng và các phần cơ thể làm thuốc và chế biến sản phẩm.

Cá mập được phát hiện trong tình trạng phân hủy nặng.

Được biết, số cá mập trên thuộc loài cá mập đuôi máy đập và không phải là loài cần được bảo vệ ở Mexico.

Bức ảnh gây sốc cho thấy cảnh cá mập lần lượt được nhà chức trách Mexico cho vào bao tải để đem đi tiêu hủy. Chính quyền địa phương cũng mở cuộc điều tra xem ai là người đứng sau vụ việc.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news