Trong quá trình điều tra về tội "Giết người", Huyến bỗng dưng mắc bệnh tâm thần nhưng sau khi được điều trị bắt buộc, vẫn phải lãnh án với mức tù tăng từ 17 lên 20 năm.
Theo tin tức trên Người Lao Động và Vietnamnet, ngày 27-12, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên tăng án từ 17 năm tù lên 20 năm tù đối với bị cáo Đào Văn Huyến (27 tuổi; ngụ huyện Thường Tín, TP Hà Nội) về tội "Giết người".
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20h ngày 10/9/2011, Nguyễn Văn Vĩnh (28 tuổi) nhận được tin nhắn của Vương Quốc Đại Việt nói về việc có xảy ra mâu thuẫn với một người đang ngồi uống cà phê trong quán Trúc Nguyên (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nên Vĩnh đã nhờ Hoàng Văn Lập (ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) chở tới gặp Việt.
![]() |
| Bị cáo Đào Văn Huyến tại phiên toà phúc thẩm. |
Sau đó, Vĩnh gọi Huyến đến “xử” giúp. Đang ngồi uống cà phê với Nguyễn Huy Thông, Nguyễn Văn Hưng nên Huyến kéo cả hai đối tượng này đi cùng mình. Trước khi tới gặp Vĩnh, Huyến mua hai con dao rồi đưa cho Hưng một con, mình giữ một con.
Lúc đến quán cà phê, Hưng đợi bên ngoài còn cả nhóm vào trong tìm anh Sách. Được Vĩnh chỉ điểm, Huyến lao vào đánh và đâm anh Sách vào lưng. Nạn nhân bỏ chạy thì Thông đuổi theo đâm thêm nhiều nhát. Việt cũng lấy ghế đánh vào người anh Sách khiến nạn nhân nằm bất động rồi tử vong sau đó.
Sau khi gây án, nhóm hung thủ bỏ trốn. Vài ngày sau, công an bắt giữ Việt và Vĩnh. Các đối tượng khác cũng ra đầu thú.
Trước đó, tháng 6-2013, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Huy Thông cùng án tù chung thân, Vương Quốc Đại Việt 20 năm tù và Nguyễn Văn Hưng 11 năm tù cùng về tội "Giết người".
Đối với Đào Văn Huyến, do có dấu hiệu bệnh tâm thần nên phải áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa. Sau đó, Huyến lành bệnh và bị TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử, tuyên phạt 17 năm tù về tội "Giết người". Sau bản án sơ thẩm, đại diện gia đình bị hại có đơn kháng cáo theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo này.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Huyến thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi nghị án, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại, tuyên phạt bị cáo Huyến 20 năm tù.
Trang Vũ (Tổng hợp)

