Tin mới

Gửi xe quên rút chiều khóa, bị nhân viên bảo vệ mở cốp lấy gần trăm triệu đồng

Thứ tư, 17/10/2018, 09:15 (GMT+7)

Khi đến nhà gửi xe, anh Tuấn để quên chìa khóa ở ổ. Lúc ra về, anh này phát hiện 93,5 triệu đồng để trong cốp xe đã bị mất.

Khi đến nhà gửi xe, anh Tuấn để quên chìa khóa ở ổ. Lúc ra về, anh này phát hiện 93,5 triệu đồng để trong cốp xe đã bị mất.

Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 16/10, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã có quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Văn Thắng (50 tuổi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó chiều 6/10, anh Đào Văn Tuấn (ở xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân) đi xe máy vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân để chăm con bị ốm.

Lúc ra về, người này tá hỏa khi phát hiện gần 93,5 triệu đồng để trong cốp xe "không cánh mà bay". Sự việc nhanh chóng được báo tới lãnh đạo bệnh viện và cơ quan công an, theo Người lao động.

Phan Văn Thắng tại cơ quan công an

Sau khi nhận được trình báo, Công an huyện Thường Xuân vào cuộc, xác định Phan Văn Thắng là người trộm cắp.

Thắng khai nhận do thấy anh Tuấn để quên chìa khóa ở xe máy nên mở cốp và lấy 2 cọc tiền (tổng cộng 93,5 triệu đồng) để tiêu xài cá nhân.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news