Tin mới

Hà Nội cách ly tập trung toàn bộ công dân về từ các địa phương đang giãn cách xã hội

Thứ năm, 22/07/2021, 09:18 (GMT+7)

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, từ 0h ngày 22/7, TP Hà Nội sẽ tổ chức cách ly tập trung đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội.

Tối 21/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 16/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ 0h ngày 22/7, TP sẽ tổ chức cách ly tập trung tại các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội theo văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7 của Thủ tướng Chính phủ; trừ các lực lượng phục vụ công tác phòng, chống dịch; công tác công vụ đảm bảo các yêu cầu, quy định phòng, chống dịch được cấp thẩm quyền cho phép.

Từ 0 giờ ngày 22/7, Hà Nội sẽ tổ chức cách ly tập trung tại các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: TTXVN
Từ 0 giờ ngày 22/7, Hà Nội sẽ tổ chức cách ly tập trung tại các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: TTXVN

Người đứng đầu UBND TP giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, xây dựng phương án, bảo đảm công tác trực ban 24/24/7, đặc biệt là tại các trụ sở cơ quan chính quyền các cấp, các cơ sở y tế tại địa phương để kịp thời xử lý mọi tình huống trong thời gian ngắn nhất; chủ động xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập theo quy mô phường, xã, thị trấn, khu đô thị.

Sáng 22/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày đã ghi nhận thêm 17 ca dương tính mới. Ảnh: FB
Sáng 22/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày đã ghi nhận thêm 17 ca dương tính mới. Ảnh: FB

Các địa phương cũng chỉ đạo lực lượng chức năng tại cơ sở, tổ Covid cộng đồng phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng, quản lý, giám sát chặt chẽ người dân trở về từ các tỉnh, thành phố khác.

Với những trường hợp đã về từ TPHCM và các vùng dịch khác trước thời điểm 0h ngày 22/7, các địa phương thông báo trên đài truyền thanh cơ sở, ghi rõ thông tin, danh sách, ngày về địa phương để người dân cùng chính quyền giám sát chặt chẽ di biến động, giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news