Tin mới

Hà Nội: Giả làm khách mời, trộm gần 1 tỷ đồng trong đám cưới

Thứ ba, 13/12/2016, 15:18 (GMT+7)

Thấy có đám cưới, Khoa giả làm khách dự rồi vào phòng tân hôn gặp người thân của chú rể nói chuyện tạo sự tin tưởng. Khi được nhờ trông phòng hộ, Khoa lục tủ lấy túi đựng nhiều phong bì mừng cưới...

Thấy có đám cưới, Khoa giả làm khách dự rồi vào phòng tân hôn gặp người thân của chú rể nói chuyện tạo sự tin tưởng. Khi được nhờ trông phòng hộ, Khoa lục tủ lấy túi đựng nhiều phong bì mừng cưới...

Theo thông tin trên báo Vnexpress, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa khởi tố bị can Trần Đăng Khoa (26 tuổi, huyện Sóc Sơn) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản...

Trước đó, trưa 1/11, thấy xã Mai Đình có đám cưới nên Khoa lân la hỏi han rồi giả làm khách dự. Vào phòng tân hôn, gặp chị gái chú rể, Khoa nói chuyện tự tin, thân mật tạo tin tưởng. Nghĩ Khoa là bạn của em mình, chị này nhờ trông phòng hộ.

Lợi dụng cơ hội, anh ta đã lục tủ lấy túi đựng nhiều phong bì mừng cưới, tổng cộng hơn 50 triệu đồng.

Cùng đưa tin về việc, thông tin thêm trên báo An ninh thủ đô, với thủ đoạn tương tự, Khoa đã thực hiện hành vi trộm cắp tại 10 đám cưới trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Đông Anh.

Số tiền lấy được từ 10 đám cưới là khoảng gần 1 tỷ đồng, ngoài việc chi tiêu bản thân, Khoa dành dụm mua một chiếc xe ô tô làm phương tiện trộm cắp, số còn lại để chạy việc vào một cơ quan trên địa bàn.

Sau một quá trình trinh sát theo dõi, CAH Sóc Sơn đã phát hiện và bắt giữ được Trần Đăng Khoa về hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, Khoa khai nhận, sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng về điện, Khoa chưa đi làm mà ở nhà chờ xin việc. Trong thời gian này, Khoa nảy sinh ý định đi trộm cắp ở đám cưới lấy tiền xin việc.

Công an huyện Sóc Sơn khuyến cáo người dân lên nâng cao cảnh giác, đặc biệt là các gia đình tổ chức hiếu, hỉ nên để tiền ở những nơi cẩn thận, có người trông coi, tránh để xảy ra các sự việc đáng tiếc như trên.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news