Tin mới

Hà Nội, TP HCM dự kiến ngày công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10

Thứ bảy, 18/07/2020, 19:45 (GMT+7)

Sở GD&ĐT Hà Nội và TP HCM dự kiến, sẽ hoàn tất việc chấm thi và công bố kết quả vào cuối tháng 7.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh chung vào lớp 10 và thi các môn tuyển sinh hệ chuyên, đơn vị sẽ bắt tay vào chấm thi. Theo đó, toàn thành phố sẽ thành lập một ban chấm thi, một ban làm phách.

Năm nay, môn Ngoại ngữ thi bằng hình thức trắc nghiệm nên sẽ được chấm hoàn toàn bằng máy.

Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành việc chấm thi sớm nhất, dự kiến vào 31/7. Năm nay, thành phố huy động lực lượng chấm thi nhằm đảm bảo tiến độ để kịp chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Trước ngày 3/8, Hà Nội sẽ công bố kết quả thi của thí sinh và điểm chuẩn của từng trường THPT.

Ảnh minh họa

Sau ngày 3/8, học sinh sẽ được trả kết quả thi. Nếu có nguyện vọng phúc khảo, học sinh có thể nộp đơn lên trường THCS theo học. Chậm nhất ngày 25/8 sẽ có kết quả phúc khảo bài thi.

Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay sẽ rút ngắn thời gian học sinh nhập học vào các trường. Cụ thể, học sinh sẽ chỉ có 3 ngày để làm thủ tục xác nhận nhập học từ 3-5/8.

Đến ngày 5/8, Sở sẽ khoá phần mềm xác nhận nhập học và thống kê đã xác nhận nhập học ở từng trường, thông báo số học sinh nhập học.

Thời gian nhập học trực tiếp từ 12-15/8. Đến 15/8, các trường phải hoàn tất việc tuyển sịn cho năm học 2020-2021.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi thảo luận đáp án, làm phách, hướng dẫn nghiệp vụ chấm thì bắt đầu từ ngày 19/7, ban chấm thi sẽ bắt đầu làm việc.

Dự kiến ngày 27/7 sẽ công bố kết quả điểm thi của thí sinh. Dự kiến từ ngày 24 đến ngày 26/7: Ban chấm thi, tổ thư ký, tổ làm phách sẽ đối sánh kết quả của bài thi và trên máy tính, tiến hành ghép điểm.

Trong vòng 2 ngày, từ 27/7 đến 29/7 sẽ bắt đầu nhận đơn xin phúc khảo bài thi của học sinh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news