Tin mới

Hà Nội T&T thua Selangor vì bị đối thủ “chơi xấu”

Thứ tư, 02/04/2014, 14:23 (GMT+7)

Bị gây khó dễ về sân tập, bố trí khách sạn không đảm bảo tiêu chuẩn, ăn uống không hợp vệ sinh dẫn đến việc một loạt cầu thủ bị tiêu chảy, phải nhập viện để truyền nước, đó là một loạt nguyên nhân được chỉ ra dẫn đến việc Hà Nội T&T để thua Selangor.

Bị gây khó dễ về sân tập, bố trí khách sạn không đảm bảo tiêu chuẩn, ăn uống không hợp vệ sinh dẫn đến việc một loạt cầu thủ bị tiêu chảy, phải nhập viện để truyền nước, đó là một loạt nguyên nhân được chỉ ra dẫn đến việc Hà Nội T&T để thua Selangor.

Tối qua, tại lượt trận thứ 4 bảng F AFC Cup 2014, Hà Nội T&T đã để thua CLB Selangor ( Malaysia) 1-3, đây cũng là thất bại đầu tiên của đội đương kim vô địch V-League ở đấu trường châu lục mùa giải năm nay.

Phong độ của các cầu thủ Hà Nội T&T thể hiện không còn tốt như những trận đấu trước đó, nhưng còn có các lý do khác có thể thông cảm cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Cầu thủ Hà Nội T&T mệt mỏi chờ đến lượt khám bệnh tại Bệnh viện DEMC Specialist. Ảnh: F.B

Thậm chí, có thể nói, cầu thủ Hà Nội T&T đã bị chủ nhà Selangor "chơi xấu".

Sau khi kết thúc bữa trưa qua, chỉ ít giờ trước khi ra sân Shah Alam thi đấu, nhiều cầu thủ Hà Nội T&T và cả thành viên BHL đã bị sốt hơn 38 độ, tiêu chảy, rất nhiều người đã phải ở lại khách sạn và HLV Phan Thanh Hùng không có đủ cầu thủ để đăng ký vào danh sách thi đấu như quy định cho phép.

Trước đó, BTC chủ nhà bố trí cho đội ở khách sạn không có wifi, tivi không xem được, điều hòa chỉnh 28 độ nhưng đêm tự động nhảy xuống 16 độ khiến không ít người bị sốt virus.

Với lý do trời mưa nên BTC đóng cửa sân Shah Alam, không cho đội vào tập làm quen sân một ngày trước trận đấu.

Không có đầy đủ đội hình, số cầu thủ ra sân thể lực cũng không tốt và Hà Nội T&T đã không còn là chính mình.

Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội cho biết đồ ăn không đảm bảo vệ sinh nên các cầu thủ bị tiêu chảy.

"Chúng tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh khi thất bại nhưng nếu không kịp thời nói ra những điều này thì AFC Cup không thể xứng đáng là sân chơi lớn của châu lục dành cho các CLB chuyên nghiệp, ông Hội cho biết.

Sau khi về nước tối nay, một số cầu thủ của Hà Nội T&T như Ngọc Duy, Văn Khánh, Văn Thành vẫn còn phải truyền nước để tiếp tục điều trị.

Chí Lâm

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news