Tin mới

Hai đối tượng chuyên cướp túi xách phụ nữ sa lưới

Thứ tư, 21/01/2015, 13:57 (GMT+7)

Con mồi của chúng chủ yếu là phụ nữ, khi đến đoạn đường vắng, Hà đèo Thắng vọt lên giật túi xách. Hành vi của nhóm cướp đã gây hoang mang cho người dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ - Hà Nội

 

 

Con mồi của chúng chủ yếu là phụ nữ, khi đến đoạn đường vắng, Hà đèo Thắng vọt lên giật túi xách. Hành vi của nhóm cướp đã gây hoang mang cho người dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ - Hà Nội 

Ngày 21/1, theo tin tức từ phòng PC45 - CATP Hà Nội cho biết, trong thời qua trên địa bàn huyện Chương Mỹ - Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn 02 đối tượng đi xe máy không đeo biển kiểm soát. Lợi dụng sơ hở của người đi đường cướp giật túi xách, gây hoang mang cho người dân.

Sau khi xảy ra các vụ án, phòng PC45 - CATP Hà Nội đã phối hợp với CA huyện Chương Mỹ tổ chức điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ. Đến ngày 10/1, PC45 đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp về hành vi Cướp giật tài sản đối với:

Nguyễn Đình Thắng (SN1987) và Bùi Bá Hà (SN1994) đều có HKTT tại xã mỹ Lương, Chương Mỹ, HN.

Tang vật và tài sản bị tạm giữ gồm: 01 xe máy Wave màu xanh ngọc BKS: 29Y5 – 191.31 cùng một điện thoại di động.

Video tham khảo :Lạ kỳ ngôi làng mắc căn bệnh ngủ:

Tại cơ quan công an, cả 2 đối tượng khai nhận, từ tháng 10/2014 đến nay, đã cũng nhau sử dụng xe máy để gây ra 2 vụ cướp giật trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Đối tượng Bùi Bá Hà (ảnh trái) và Nguyễn Đình Thắng (ảnh phải) tại cơ quan công an.

 

Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 18h ngày 17/10/2014. Hà sử dụng xe máy Drean không đeo BKS chở Thắng đi “săn mồi”. Đến 19h cùng ngày, khi đi trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Miếu Môn ra thị trấn Xuân Mai thì phát hiện chị Nguyễn Thị Hường (SN1994) đèo chị Lương Thị Thu Huyền (SN1991) đang điều khiển xe máy hiệu Nouvo đi ngược chiều. Thấy chị Huyền ngồi sau cầm túi xách để khoảng giữa 2 người. Hà bám theo, sau đó vọt ga lên áp sát bên trái để Thắng giật túi xách rồi bỏ chạy về hướng quốc lộ 6. Đến đoạn vắng vẻ hai đối tượng dừng lại kiểm tra túi xách có 1 triệu đồng, 1 điện thoại Samsung galaxy màu trắng. Số tiền được 2 đối tượng ăn tiêu hết, điện thoại được chúng bán lại cho cửa hàng tại thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ với giá 2,4 triệu đồng. Thắng chia cho Hà 1 triệu đồng, số còn lại thắng “đút túi”.

 

Thấy “kiếm ăn” dễ dàng, ngày 26/12/2014 Hà lại sử dụng xe màu xanh không đeo BKS chở Thắng đi cướp giật. Khoảng 18h45 cùng ngày, khi đang tìm con mồi trên đoạn quốc lộ 6 hướng từ Hòa Bình về Hà Nội, cả 2 phát hiện chị Nguyễn Thị Thu Hương (SN1988 trú tại Hòa Bình) đeo tuí xách đi ngược chiều. Bằng những thủ đoạn cũ, Hà đèo Thắng áp sát và giật túi xách. Lấy đi 100 nghìn đồng, 1 điện thoại Sky màu đen. Số tiền không đáng kể nên 2 đối tượng tiêu hết ngay sau đó, chiếc điện thoại thì Hà giữ sử dụng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/1 cả 2 bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngoài 2 vụ cướp trên Thắng còn khai nhận cùng đồng bọn gây ra 2 vụ cướp giật túi xách tại Hà Đông và 1 tại Chương Mỹ. Bùi Bá Hà cũng gây ra 2 vụ khác tại địa bàn Chương Mỹ.

Đức Thuận

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news