Tin mới

Hải Dương: 3 người đi câu cá trong thời gian giãn cách xã hội bị phạt 6 triệu đồng

Thứ năm, 18/02/2021, 09:12 (GMT+7)

Trong thời gian giãn cách xã hội, đặc biệt trong bối cảnh phường Hải Tân vừa phát hiện chùm ca bệnh Covid-19 mới, 2 công dân này vẫn tụ tập câu cá tại khu vực cống Đọ.

Sáng 17/2, tổ công tác xử lý vi phạm của UBND phường Hải Tân (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), trong lúc đi kiểm tra đã phát hiện 2 trường hợp tụ tập câu cá tại khu vực cống Đọ (thuộc địa bàn phường Hải Tân), trong thời gian giãn cách xã hội, đặc biệt trong bối cảnh phường Hải Tân vừa phát hiện chùm ca bệnh Covid-19 mới.

2 trường hợp đi câu cá giữa lúc dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp bị cán bộ phường Hải Tân, TP Hải Dương lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính trong ngày 17/2. Ảnh: UBND phường Hải Tân
2 trường hợp đi câu cá giữa lúc dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp bị cán bộ phường Hải Tân, TP Hải Dương lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính trong ngày 17/2. Ảnh: UBND phường Hải Tân

Danh tính 2 người tham gia tụ tập câu cá gồm: Nguyễn Văn D. (sinh năm 1976) và Phan Nhật L. (sinh năm 1970, đều thuộc phường Hải Tân, TP Hải Dương). Do vi phạm về quy định phòng dịch, 2 đã bị lực lượng chức năng đã xử phạt 2 triệu đồng/người.

Cũng trong ngày 17/2, UBND phường Trần Phú (TP Hải Dương) ra quyết định xử phạt hành chính Ngô Quang Th. (hiện đang ở tại phường Trần Phú) với số tiền 2 triệu đồng do đi câu cá trong thời gian cách ly xã hội.

Cùng ngày, UBND TP Hải Dương cũng cho biết, vừa xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông P.V.Q. (41 tuổi, trú tại phường Hải Tân) về hành vi không kịp thời khai báo y tế.​

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news