Tin mới

Hơn 1.000 con kiến "làm tổ" trong tai bé gái

Thứ sáu, 09/12/2016, 09:16 (GMT+7)

Một bé gái tại Ấn Độ đã không hề cảm thấy đau đớn dù bị đến hơn 1.000 con kiến làm tổ trong tai suốt một thời gian dài.

Một bé gái tại Ấn Độ đã không hề cảm thấy đau đớn dù bị đến hơn 1.000 con kiến làm tổ trong tai suốt một thời gian dài.

[mecloud]X6B8NfUAwe[/mecloud]

Thông tin trên Daily Mail cho biết, bé gái 12 tuổi tên Shreya Darji (Ấn Độ) đã khiến bác sĩ hốt hoảng khi phát hiện hơn 1.000 con kiến làm tổ trong tai. 

Theo đó, gia đình của bé Shreya Darji phát hiện tình trạng này khi cô bé cảm thấy ù tai vào tháng 8/2015. 

Bé Darji đã bị hơn 1.000 con kiến làm tổ trong tai. Ảnh: Daily Mail

Cha mẹ của cô bé đã đưa đến bệnh viện để kiểm tra và họ không khỏi sốc khi được các bác sĩ thông báo cơ hơn 1.000 con kiến đang làm tổ trong tai con gái mình.

Các chuyên gia cho biết họ đã thử đủ mọi cách để có thể gắp bỏ số kiến đã chết trong tai của cô bé.

Tuy nhiên, kể cả khi tất cả số kiến chết đã được loại bỏ, bố mẹ của cô bé cho biết mỗi ngày vẫn có khoảng 10 con kiến bò ra từ vành tai của con gái mình. 

Sau nhiều lần đến bệnh viện và kiểm tra, chữa trị, các bác sĩ đã lấy khỏi tai của Darji  tổng cộng hơn 1.000 con kiến nhưng câu trả lời gây ra hiện tượng này vẫn là một ẩn số. 

Chia sẻ với báo giới, người trực tiếp điều trị cho Darji, tiến sĩ Jawahar Talsania cho biết ông đã tiến hành nội soi nhiều lần nhưng vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường gì trong tai của cô bé. 

Hiện các chuyên gia vẫn chưa thể lý giải được làm thế nào mà hơn 1.000 con kiến có thể di chuyển vào tai của cô bé.

Điều kỳ lạ là 6 tháng sau khi phát hiện căn bệnh lạ, lũ kiến trong tai của cô bé đã biến mất một cách bí ẩn.  Hiện cô bé đã quay trở lại cuộc sống bình thường.

Minh Di (theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news