Tin mới

Cướp túi xách của sản phụ khiến bé sơ sinh ngã xuống đất

Thứ hai, 01/12/2014, 14:21 (GMT+7)

Trên đường về đến thị trấn Hương Khê, hai tên cướp táo tợn\náp sát giật túi xách khiến chị Hồng ngã xuống đường, cháu bé sơ sinh bị rơi xuống\nđất.

 

 

Trên đường về đến thị trấn Hương Khê, hai tên cướp táo tợn áp sát giật túi xách khiến chị Hồng ngã xuống đường, cháu bé sơ sinh bị rơi xuống đất.

Hai đối tượng cướp giật tài sản bị bắt.

Công an Hương Khê vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Khắc Nhật (SN 1995) và Trần Xuân Minh (SN 1996), đều trú tại xã Phú Gia (Hương Khê) về tội cướp giật tài sản.

 

Theo thông tin vụ việc, vào ngày 23/11, chị Nguyễn Thị Hồng (23 tuổi, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) sau ca “vượt cạn” thành công được bố đẻ đón cả hai mẹ con về nhà. Trên đường về đến thị trấn Hương Khê, hai tên cướp táo tợn áp sát giật túi xách khiến chị Hồng ngã xuống đường, cháu bé sơ sinh bị rơi xuống đất. Khi trấn tĩnh lại thì hai tên cướp đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Ngay sau đó, hai mẹ con chị Hồng đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

 

Ngày 22/10, chị Trần Thị Thủy (khối phố 8, thị trấn Hương Khê) trên đường đi làm về thì bị 2 đối tượng đi xe máy từ phía sau áp sát cướp lấy 1 túy xách, trong túi có 50 triệu đồng tiền mặt, điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan.

Trước thực trạng đó, Công an Hương Khê đã xác lập chuyên án, nhanh chóng truy bắt thủ phạm. Các mũi trinh sát được triển khai xuống địa bàn tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, sàng lọc, khoanh vùng các đối tượng khả nghi…

Sau một thời gian điều tra, các trinh sát đã có đầy đủ chứng cứ và tiến hành bắt giữ tên Lê Khắc Nhật và Trần Xuân Minh về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi sai phạm pháp luật. Theo đó, để có tiền ăn chơi Nhật và Minh đã thường tổ chức đi cướp giật. Để tránh bị phát hiện, hai đối tượng đã gắn biển số giả vào chiếc xe máy rồi lang thang trên phố tìm “mồi”. Khi phát hiện phụ nữ có mang theo điện thoại, túi sách chúng liền áp sát cướp giật rồi lên xe bỏ trốn.

Với thủ đoạn tương tự, hai đối tượng đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thu về khoảng 80 triệu đồng. 

Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news