Tin mới

Hai thiếu nữ tự nguyện “trao thân”, gã Sở Khanh vẫn dính án

Thứ bảy, 04/04/2015, 14:21 (GMT+7)

 

Dù hai thiếu nữ khẳng định là tự nguyện “trao thân”, nhưng gã “Sở Khanh” vẫn bị truy tố về hành “Giao cấu với trẻ em” vì chưa đủ 16 tuổi.

Theo thông tin vụ việc, vào sáng ngày 13/10/2014, hai nữ sinh là cháu Nguyễn Thị Mai và Trần Phương Anh cùng 14 tuổi, học cùng lớp 8 ở phường 2, TP Sóc Trăng. Do quen biết từ trước nên cả hai càng thân thiết hơn khi làm thêm ở quán nước Hồ Nước Ngọt tại địa phương.

Một thời gian sau, hai thiếu nữ tình cờ quen biết Phạm Hữu Trực (23 tuổi, ngụ phường 6, TP. Sóc Trăng) trọ tại phường 5. Với khả năng ăn nói dẻo quẹo, hình dáng bảnh bao Trực đã khiến Nguyễn Thị Mai siêu lòng. Khi đưa Mai về phòng trọ chơi, Trực đã gạ gẫm để làm chuyện vợ chồng nhiều lần.

Đến khoảng 1 tuần sau, Trực lại tiếp tục rủ Phương Anh về phòng trọ chơi. Vẫn kịch bản cũ, gã trai này đã “mây mưa” với Phương Anh 3 lần trong khoảng thời gian từ sáng đến 20h tối.

Trong tháng 10/2014, Trực đã nhiều lần đưa hai thiếu nữ trên về nhà thực hiện hành vi giao cấu. Thậm chí, hai thiếu nữ còn ngủ lại phòng trọ không về nhà khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Trên đường đi tìm hai thiếu nữ, người nhà phát hiện Trực đang uống nước cùng Phương Anh và Mai nên nhờ công an vào cuộc điều tra. Tại cơ quan điều tra, hai thiếu nữ khẳng định là tự nguyện “trao thân” cho Trực chứ không bị cưỡng ép. Tuy vậy, do hai thiếu nữ vẫn chưa đủ 16 tuổi nên Trực vẫn bị truy tố về tội “Giao cấu với trẻ em".

Tình trạng nhiều thiếu nữ ăn “trái cấm” trước tuổi khiến gia đình hung thủ, bị hại vô cùng lo lắng, bất an. Một phần lỗi là do gia đình giáo dục, phần vì các thiếu nữ nhẹ dạ cả tin trước các nam thanh niên khôn khéo, dụ dỗ để thực hiện hành giao cấu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news