Tin mới

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ khai trương văn phòng liên lạc vào cuối tuần này

Thứ tư, 12/09/2018, 14:46 (GMT+7)

Cuối tuần này, Nam và Bắc Hàn sẽ chính thức đưa văn phòng liên lạc của hai miền vào hoạt động, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo hôm thứ Tư (12/9), theo Yonhap.

Cuối tuần này, Nam và Bắc Hàn sẽ chính thức đưa văn phòng liên lạc của hai miền vào hoạt động, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo hôm thứ Tư (12/9), theo Yonhap.

Văn phòng liên lạc sẽ Khai trương tại thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên vào thứ Sáu (14/9). Sé có khoảng 50-60 quan chức ở mỗi miền Triều Tiên tham dự sự kiện khánh thành văn phòng liên lạc.

Việc thành lập văn phòng liên lạc giữa hai miền Triều Tiên là hành động cụ thể hóa những điều đã được thống nhất từ hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng Tư vừa qua. Nam – Bắc Hàn đặt kỳ vọng văn phòng liên lạc sẽ là một kênh truyền thông giúp tạo ra kết nối giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

“Văn phòng liên lạc sẽ trở thành một kênh tư vấn và liên lạc không ngưng nghỉ nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai miền, ngăn chặn căng thẳng quân sự và xây dựng môi trường hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”, Bộ Thống Nhất tuyên bố trong một thông cáo báo chí.

“Chúng tôi hy vọng rằng quan hệ giữa hai miền sẽ được duy trì ổn định thông qua các mối liên lạc 24 giờ, 365 ngày trong năm, văn phòng cũng sẽ thúc đẩy mối quan hệ giữa Nam-Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ”, đại diện Bộ Thống Nhất nói.

Văn phòng sẽ hoạt động ngay sau lễ khai mạc. Hàn Quốc sẽ cử 20 chuyên viên, và Triều Tiên sẽ triển khai 15-20 người làm việc ở đây.

Trong lễ khai trương văn phòng, hai bên sẽ ký một thỏa thuận chi tiết về cách thức hoạt động của văn phòng liên lạc.

Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung sẽ dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc, trong khi Triều Tiên sẽ cử một phó chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa Bình đứng đầu một phải đoàn đến trao đổi các vấn đề liên quan tới quan hệ giữa hai miền ở văn phòng liên lạc này mỗi tuần một lần, thậm chí có thể nhiều hơn nếu cần thiết, Bộ Thống Nhất cho hay.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news