Tin mới

Hàng chục cảnh sát đột kích khách sạn, nghi là nơi ẩn náu của nhóm tội phạm

Thứ bảy, 19/03/2016, 08:54 (GMT+7)

Bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn ở khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh, TPHCM), cảnh sát phát hiện nhiều tốp nam nữ có dấu hiệu sử dụng ma túy, cùng nhiều gói ma túy tổng hợp, mã tấu, roi điện, dao bấm và biển số xe giả...

Bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn ở khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh, TPHCM), cảnh sát phát hiện nhiều tốp nam nữ có dấu hiệu sử dụng ma túy, cùng nhiều gói ma túy tổng hợp, mã tấu, roi điện, dao bấm và biển số xe giả...

[mecloud]TgZeOdfQVp[/mecloud]

Video: Báo Công an TP. HCM

Liên quan đến vụ Hàng chục cảnh sát bao vây tội phạm ở Sài Gòn, theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, chiều 18/3, thiếu tá Trịnh Hoàng Long - Phó trưởng Công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP HCM) - cho biết qua sàng lọc, công an đã xác định Giang Hào Kiệt (43 tuổi, ngụ quận 8) là kẻ buôn bán ma túy và 4 nghi can tàng trữ chất cấm.

Ngoài ra, cảnh sát tình nghi 2 nghi can cướp giật tài sản, số còn lại nhà chức trách nghi là thuê phòng để “đập đá”. Tổng cộng, công an thu giữ 42 viên thuốc lắc, 3 bịch ma túy đá, 2 cây mã tấu tự chế, 8 xe máy, 32 điện thoại di động cùng nhiều dây chuyền, nhẫn, bông tai…

Giang Hào Kiệt - đối tượng phân phối ma túy bị bắt giữ tại khách sạn - Ảnh: An ninh thủ đô

Trước đó, như thông tin được đăng tải trên báo Công an nhân dân, sáng 18/3, tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chánh về trật tự xã hội - CA TP Hồ Chí Minh phối hợp với trinh sát  Đội 5, Phòng PC45 tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn T.K.S (số 6, đường số 3, khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).

Phát hiện công an, nhiều người nhảy lan can xuống các khu đất bên cạnh để bỏ chạy. Tiến hành kiểm tra thì các phòng của khách sạn bị khó chốt, nhiều người cố thủ bên trong.

Sau khi phá cửa, tại 10 phòng trên lầu 4, các tổ trinh sát phát hiện nhiều tốp nam nữ có dấu hiệu sử dụng ma túy nên tiến hành đưa số người này về trụ sở để test.

Công an thu giữ tại các phòng trên lầu 4 nhiều gói ma túy tổng hợp, mã tấu, roi điện, dao bấm và biển số xe giả.

Ngoài ra tại phòng 201, tổ trinh sát phát hiện 30 ĐTDĐ các loại, hơn chục dây chuyền bị đứt, lắc nhẫn, bông tai. Nghi ngờ đây là một băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Đến gần 12h, 10 người liên quan, nhiều xe máy, tang vật được đưa về trụ sở công an huyện Bình Chánh.

Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin thêm trên báo Pháp luật TP. HCM, quản lý và nhân viên lễ tân khách sạn T.K.S cho hay chủ khách sạn đang đi nước ngoài nên không thể xuất trình bản chính giấy phép kinh doanh. Việc khách hàng sử dụng ma túy họ không biết.

Nhiều tang vật thu giữ được - Ảnh: Phùng Sơn/ NĐT

Lực lượng kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với khách sạn với lỗi không thực hiện thông báo lưu trú.

Việc vây ráp khách sạn bắt nguồn từ nguồn tin tố giác của quần chúng và công tác trinh sát của công an vì khách sạn này có biểu hiện chứa chấp người nghiện ma túy, liên quan đến băng nhóm tội phạm.

Lãnh đạo Công an TP.HCM đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xử lý và Đại tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng PC64, trực tiếp có mặt tại hiện trường khi diễn ra đánh án.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.

Xem thêm video:

[mecloud]ijTYWEeqRZ[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news