Tin mới

Hắt axit vào người vợ cũ để trả thù

Thứ bảy, 10/05/2014, 08:47 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thấy chồng cầm can nhựa trắng chị Linh đã nhanh chóng ôm lấy mặt, quay lưng lại nên đã bị bỏng toàn bộ phần lưng.

(Tinmoi.vn) Thấy chồng cầm can nhựa trắng chị Linh đã nhanh chóng ôm lấy mặt, quay lưng lại nên đã bị bỏng toàn bộ phần lưng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) vừa tạm giữ Lê Văn Dương (SN 1987, HKTT ở phường Ái Quốc, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Sự việc xảy ra tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai lúc 6h30 ngày hôm qua 9-5. Khi đó, chị Đồng Thị Linh (SN 1993) có HKTT ở phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đang đứng cùng 1 người bạn gái bên cửa sổ trong phòng trọ ở tầng 3, lô A7, C8 khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim thì người chồng (đã ly hôn) là Lê Văn Dương (SN 1987) cùng có HKTT ở phường Ái Quốc, TP Hải Dương bất ngờ vào phòng.

Nghe thấy tiếng Dương gọi, chị Linh quay lại nhìn thấy trong tay chồng cũ có chiếc ca nhựa. Đoán có việc chẳng lành, chị Linh lấy 2 tay ôm mặt và quay lưng lại. Đúng lúc này, Dương hắt axit đựng trong ca nhựa vào người chị Linh. Do kịp thời phản ứng, chị Linh chỉ bị bỏng ở phần lưng. Sau khi gây án, Lê Văn Dương nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự  - Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng PC45 – CATP.Hà Nội (Phòng Cảnh sát Hình sự) vào cuộc điều tra, truy tìm tung tích hung thủ. Đến 12h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được Dương tại khu vực vườn hoa ở địa bàn phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, TP.Hà Nội).

Hắt axit vào người vợ cũ để trả thù

Dương tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Lê Văn Dương khai quanh co nguyên nhân dẫn đến hành vi tạt axit vào chị Linh, lúc do vì bực tức với thái độ của vợ cũ, lúc khai do chị Linh nợ tiền Dương không trả.

Có mặt tại trụ sở CAQ Hoàng Mai đầu giờ chiều 9-5, PV ANTĐ gặp mẹ đẻ chị Linh là bà Lê Thị Toan (SN 1964). Điều bất ngờ, toàn bộ khuôn mặt bà Toan bị băng bó, chỉ hở đôi mắt. Các điều tra viên CAQ Hoàng Mai cho biết, cách đây 4 tháng, bà Toan đã bị 1 đối tượng hắt axit vào mặt tại nơi cư trú. Vụ việc đang được CATP Hải Dương điều tra, làm rõ.

Kể với PV về những sự việc không may xảy đến với 2 mẹ con, bà Toan cho hay, sau khi sinh con được 3, 4 tháng, vợ chồng Linh nảy sinh mâu thuẫn do Dương chơi cờ bạc đêm hôm, khi về nhà thường đánh chửi vợ. Có đêm, Linh gọi điện cho bà Toan nói mẹ đến đón về vì bị Dương đánh.

Sau khi ly hôn, Dương vẫn thường xuyên gọi điện đe dọa giết chị Linh. Luôn lo lắng cho con gái nên bà Toan trực tiếp đi xe máy chở Linh tới nhà Dương thăm con gái. Lần đầu tiên họ gặp con, cháu khi Dương vắng nhà.

 Đến lần thứ hai chở Linh tới nhà Dương để thăm con thì mẹ con bà Toan bị Dương chửi, đe dọa giết. 2 ngày sau, lúc đó khoảng 21h ngày 4-1-2014, bà Toan ra đóng cổng nhà thì bất ngờ bị một đối tượng hắt axit vào mặt.

Sau 2 tháng điều trị vết thương, bà Toan ra viện trong khi đối tượng gây án vẫn chưa được làm rõ. “Khi nhận được tin con gái bị tạt axit, tôi bủn rủn cả chân tay không nhấc nổi người vì nghĩ nó sẽ bị tương tự như tôi’ - bà Toan đau xót khi biết kẻ thủ ác chính là chồng cũ của chị Linh.

Về sự việc xảy ra với mình, bà Toan cũng đặt nghi vấn đối tượng gây án chính là Lê Văn Dương, bởi vóc dáng và quần áo trùng khớp. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai tập trung đấu tranh, mở rộng để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

 

PV tổng hợp

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news