Tin mới

Hé lộ âm mưu phía sau vụ sứ quán Mỹ bị nã đạn

Thứ ba, 21/08/2018, 08:59 (GMT+7)

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalin, cho rằng vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara là "âm mưu rõ ràng nhằm tạo sự hỗn loạn".

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalin, cho rằng vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara là "âm mưu rõ ràng nhằm tạo sự hỗn loạn".

Hãng tin Reuters cho hay vụ việc sứ quán Mỹ bị tấn công diễn ra trùng thời điểm căng thẳng giữa hai đòng minh NATO đang leo thang liên quan đến vụ mục sư người Mỹ bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ. 

Đại sứ quán Mỹ tại Ankara. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tăng cường các biện pháp an ninh cho đại sứ quán và các cơ quan, nhân viên ngoại giao Mỹ tại quốc gia này. 

Trước đó, truyền thông cũng cho hay một hoặc nhiều kẻ tấn công không xác định đã bắn 6 viên đạn về phía một cổng an ninh của đại sứ quán vào khoảng 5h30 sáng 20/8 (giờ địa phương). Ba viên đạn đã bắn trúng cửa sắt và cửa sổ song không có ai bị thương.

Những kẻ tấn công đã tẩu thoát trên một xe hơi màu trắng và cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang ráo riết truy lùng chúng.

Đại sứ quán Mỹ tại Ankara, tổng lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul và lãnh sự quán Mỹ tại Adana đóng cửa từ thứ Hai (20/8) đến thứ Sáu (24/8) trong kỳ lễ Hiến sinh ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news