Tin mới

Hé lộ mục đích chuyến thăm của ông Kim Jong Un tới Trung Quốc

Thứ tư, 28/03/2018, 14:27 (GMT+7)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết, ông cảm thấy mình phải có nghĩa vụ đích thân tới chúc mừng ông Tập tái đắc cử chức Chủ tịch Trung Quốc kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết, ông cảm thấy mình phải có nghĩa vụ đích thân tới chúc mừng ông Tập tái đắc cử chức Chủ tịch Trung Quốc kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Báo Mỹ nói gì về chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un?

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Nhận lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ủy viên trưởng Đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên trưởng Ủy ban quốc vụ Kim Jong Un đã tiến thành chuyến thăm Trung Quốc không chính thức trong ba ngày, từ 25 đến 28/3.

Theo Tân Hoa xã, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Đại lễ đường nhân dân tại thủ đô Bắc Kinh. Trong cuộc tiếp xúc này, lãnh đạo Triều Tiên cho biết, ông cảm thấy mình phải có nghĩa vụ đích thân tới chúc mừng ông Tập tái đắc cử chức Chủ tịch Trung Quốc kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chủ tịch Đảng Lao Động Triều Tiên cho biết, ông chọn Trung Quốc làm điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình nhằm tái khẳng định việc Bình Nhưỡng luôn chú trọng và muốn tăng cường hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, quan hệ song phương chiến lược giữa 2 nước.

Cả 2 nhà lãnh đạo đều bày tỏ mong muốn chính phủ 2 bên sẽ đẩy mạnh các cuộc trao đổi cấp cao, các kênh liên lạc chiến lược và mở rộng hợp tác trong mọi lĩnh vực "vì lợi ích của nhân dân hai nước và nhân dân mọi quốc gia khác trên thế giới".

Theo ông Kim, do tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang trải qua những thay đổi chưa từng có, nên ông muốn thông qua chuyến thăm chớp nhoáng Trung Quốc để đích thân trao đổi với ông Tập về vấn đề này.

Ông Kim khẳng định tình bạn Trung Quốc - Triều Tiên đã được gây dựng và đúc kết bởi thế hệ những lãnh đạo đi trước, và sẽ không thể nào bị lung lay. Triều Tiên có nhiệm vụ kế thừa và phát triển tình bạn với Trung Quốc để phù hợp với thời đại mới, và sẽ không thay đổi vì bất kì lí do gì.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news