Tin mới

Hé mở bí mật về pháo phòng không khủng của Trung Quốc

Thứ sáu, 12/12/2014, 10:40 (GMT+7)

Truyền thông Nga mới đây đã đưa tin về hệ thống pháo thủ tầm cực gần Type 1130 của quân đội Trung Quốc, theo đó, loại pháo này có thể bắn 10.000 viên mỗi phút và phá hủy 90\%các loại tên lửa siêu thanh có tốc độ gấp 4 lần tốc độ của âm thanh.

 

Truyền thông Nga mới đây đã đưa tin về hệ thống pháo thủ tầm cực gần Type 1130 của quân đội Trung Quốc, theo đó, loại pháo này có thể bắn 10.000 viên mỗi phút và phá hủy 90%các loại tên lửa siêu thanh có tốc độ gấp 4 lần tốc độ của âm thanh.

Hệ thống pháo thủ  này là thế hệ pháo tầm cực gần thứ 3 của Trung Quốc và gần đây đã được lắp đặt trên tàu đổ bộ Type 054A.

So sánh với “người tiền nhiệm” Type 730, Type 1130 đều có cỡ nòng 30 mm nhưng số lượng nòng lớn hơn, 11 nòng. Trong khi pháo Type 730 chỉ có một ổ đạn chứa 250 viên thì Type 1130 có tới hai ổ đạn, chứa tới 640 viên. Thiết kế của loại pháo thủ mới nhất ày cho phép bắn tối đa 10.000 viên một phút và nhắm thẳng tới các loại tên lửa có tốc độ Mach 4 với xác suất tiêu diệt mục tiêu là 90%.

Hệ thống pháo thủ này được lắp đặt trên cả hai phía của tàu sân bay Liêu Ninh. Ngoài ra, nhiều dự đoán cho rằng Type 1130 sẽ được triển khai trên tàu khu trục tên lửa mới nhất của quân đội Trung Quốc là Type 055 trong tương lai.

Tuy nhiên, pháo thủ Type 1130 sẽ không thay thế hoàn toàn Type 730. Các tàu khu trục như Types 052, 052B, 052C, 052D và 051C vẫn sẽ sử dụng hệ thống pháo 730.

Video các binh lính Trung Quốc gỡ vải che các loại vũ khí trên tàu sân bay Liêu Ninh, trong đó có pháo Type 1130. Nguồn: Sina

Tuệ Minh (theo Want China Times, Sina)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news