Tin mới

Hình ảnh đầu tiên bên trong sân bay quân sự Syria sau khi bị Mỹ tấn công

Chủ nhật, 15/04/2018, 10:55 (GMT+7)

Sau đòn công kích của Mỹ và liên quân, các tổ hợp phòng không Syria tại sân bay ở tây nam Syria hoạt động bình thường.

Sau đòn công kích của Mỹ và liên quân, các tổ hợp phòng không Syria tại sân bay ở tây nam Syria hoạt động bình thường.

Mới đây, kênh truyền hình Rossiya-24 của Nga đã đăng tải một đoạn video cho thấy một hệ thống phòng không S-200 tại sân bay quân sự của Syria ở Mezzeh, Damascus vẫn hoạt động bình thường và sẵn sàng đối phó với nguy cơ một cuộc không kích khác từ phương Tây.

Trong video, một tổ hợp Buk-M2E đang di chuyển sau khi được sử dụng để đáp trả các tên lửa hành trình của ba nước Mỹ, Anh, Pháp phóng vào Damascus.

Bên trong sân bay quân sự Syria ở Mezzeh, Damascus sau cuộc không kích của phương Tây. Ảnh: Almarsnews

Theo Almasdar News đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu chiến, máy bay của liên quân phương Tây đã phóng 103 tên lửa hành trình vào ba mục tiêu ở Syria nhằm đáp trả việc nước này bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường. Để đối phó, quân đội Syria triển khai các hệ thống phòng không S-125, S-200, 2K12 Kub và Buk có từ thời Liên Xô.

Ba mục tiêu ở tỉnh Homs và Damascus bị Mỹ và đồng minh tấn công. Ảnh EPA

Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết, Không quân Syria đã đánh chặn thành công 71 tên lửa hành trình và không có căn cứ không quân nào của Syria bị hư hại sau đợt không kích.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc khẳng định họ đã đánh trúng vào ba mục tiêu liên quan đến vũ khí hóa học ở Syria và không tên lửa nào bị bắn hạ.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news