Tin mới

HLV Triều Tiên nói gì về thầy Park & Xuân Trường trước cuộc đọ sức tại Mỹ Đình?

Thứ hai, 24/12/2018, 13:54 (GMT+7)

“Tôi cũng biết HLV Park Hang Seo là một người Hàn Quốc, và cầu thủ Lương Xuân Trường đã từng tập huấn và thi đấu tại Hàn Quốc. Nhưng trong trận đấu này tôi chỉ quan tâm tới chiến thuật của HLV và lối chơi của cầu thủ đối phương”, HLV ĐT Triều Tiên Kim Yong-jun chia sẻ.

“Tôi cũng biết HLV Park Hang Seo là một người Hàn Quốc, và cầu thủ Lương Xuân Trường đã từng tập huấn và thi đấu tại Hàn Quốc. Nhưng trong trận đấu này tôi chỉ quan tâm tới chiến thuật của HLV và lối chơi của cầu thủ đối phương”, HLV ĐT Triều Tiên Kim Yong-jun chia sẻ.

 Phần lớn các tuyển thủ Triều Tiên thi đấu trong nước, ngoại trừ tiền vệ Ri Dong Jik đang chơi cho CLB Tokyo Verdy ở J2-League (Nhật Bản) và chân sút Pak Kwang Ryong đang thuộc biên chế của CLB SKN St. Polten tại giải Bundesliga của Áo.

2 HLV trưởng của ĐT Việt Nam & ĐT Triều Tiên tham dự cuộc họp báo trước thềm trận giao hữu giữa 2 đội tuyển .

Trong buổi họp báo trước trận giao hữu tại Mỹ Đình vào ngày 25/12, HLV ĐT Triều Tiên Kim Yong-jun đã dành những lời khen ngợi cho HLV Park Hang-seo: "Tôi biết HLV Park rất giỏi, ông ấy từng đưa U23 Việt Nam vào bán kết Asiad và ĐTQG vô địch AFF Cup".

Nhận định về trận đấu, ông Kim Yong-jun cho biết: "Triều Tiên có một vài cầu thủ trở về từ châu Âu và Nhật Bản. Tôi chưa biết họ sẽ phối hợp như nào khi trở về ĐTQG, tất cả sẽ được thể hiện trên sân ngày mai.

Thắng thua ngày mai với chúng tôi cũng quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là xem các cầu thủ thể hiện như thế nào. Mục tiêu của chúng tôi ở VCK Asian Cup 2019 là vào tứ kết".

Nằm cùng bảng với 3 đối thủ Tây Á rất mạnh là Saudi Arabia, Lebanon và Qatar, nhưng HLV Kim Young-jun nhấn mạnh rằng đối thủ nào không quan trọng bằng thể hiện của các cầu thủ ra sao. “Tôi muốn các cầu thủ lưu ý rằng họ phải chơi với khả năng tối đa và tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo chiến thuật của HLV để hoàn thành được mục tiêu đề ra”, ông nói.

Phải đối đầu với một đội bóng được dẫn dắt bởi một người Hàn Quốc, nhưng HLV Kim Young-jun không để tâm tới điều đó. “Tôi cũng biết HLV Park Hang Seo là một người Hàn Quốc, và cầu thủ Lương Xuân Trường đã từng tập huấn tại Hàn Quốc. Nhưng trong trận đấu này tôi chỉ quan tâm tới chiến thuật của HLV và lối chơi của cầu thủ đối phương”, ông đáp.

Cũng tại họp báo, Đội trưởng Triều Tiên Ri Myong-guk cũng đánh giá cao ĐT Việt Nam: "ĐT Việt Nam có hàng tiền vệ, hậu vệ rất mạnh, hàng công rất sắc bén".

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news