Tin mới

Hóc xương cá, bác sĩ chẩn đoán ung thư

Thứ hai, 28/04/2014, 15:54 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Các bác sĩ Trung Quốc cho rằng bệnh nhân bị ung thư gan nhưng khi phẫu thuật, họ chỉ gắp ra được một chiếc xương cá.

(Tinmoi.vn) Các bác sĩ Trung Quốc cho rằng bệnh nhân bị ung thư gan nhưng khi phẫu thuật, họ chỉ gắp ra được một chiếc xương cá.

Người phụ nữ làm việc tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, bắt đầu chịu nhiều cơn đau bụng từ tháng 1. Tranh thủ lúc về quê nghỉ Tết, bà này đến bệnh viện ở tỉnh Tứ Xuyên khám. Bác sĩ khẳng định bệnh nhân bị ung thư gan và lên lịch phẫu thuật.

Hóc xương cá, bác sĩ chẩn đoán ung thư

Trong ca mổ nội soi, các bác sĩ không tìm thấy khối u. Thay vào đó, họ gắp được một chiếc xương cá dài 2,3 cm trong gan của người phụ nữ 49 tuổi. Nó là nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan khiến bệnh nhân đau đớn.

Theo Chinanews hôm 22/4, chiếc xương bị dạ dày co bóp đẩy xuống gan rồi mắc kẹt tại đó suốt 18 tháng. Tuy nhiên, các bác sĩ không nhận ra vật thể lạ và cho rằng người phụ nữ bị ung thư.

Bệnh nhân hồi phục nhanh chóng sau ca phẫu thuật và vừa được xuất viện.

P.V

Theo DM

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hóc xương cá