Tin mới

Hơn 100 CS đột kích, bắt quả tang 400 khách đang “thác loạn”

Thứ hai, 18/07/2016, 13:58 (GMT+7)

Hơn 100 công an bất ngờ đột kích quán cà phê Bon Sai ở Bình Dương, phát hiện gần 400 khách đang “thác loạn” trong tiếng nhạc inh tai, nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma tuý...

Hơn 100 công an bất ngờ đột kích quán cà phê Bon Sai ở Bình Dương, phát hiện gần 400 khách đang “thác loạn” trong tiếng nhạc inh tai, nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma tuý...

Theo thông tin trên báo Dân trí, Công an nhân dân, ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng sử dụng ma tuý trong quán cà phê Bon Sai (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Trước đó, khoảng 21h ngày 10/7, Công an thị xã Dĩ An đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ bất ngờ đột kích quán cà phê Bon Sai. Khi Cảnh sát ập vào, tại quán có gần 400 khách đang “thác loạn” trong tiếng nhạc inh tai, nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma tuý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện quán Bon Sai “kinh doanh hoạt động vũ trường không có giấy phép” và “không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định từ 11 – 50 người”. Bên cạnh đó, phát hiện và thu giữ 4 viên thuốc lắc dạng kẹo, 2 bịch nilon chứa ma tuý đá, 2 bịch nilon chứa chất bột màu trắng (heroin) tại các bàn.

Công an đã mời 165 đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy về kiểm tra. Qua công tác xét nghiệm, phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma tuý.

Được biết, quán này do Nguyễn Thị Huyền (SN 1979, ngụ KP Nhị Đồng 2, phường Dĩ An) làm chủ.

Quán này được cấp phép bán cà phê kèm với các loại nước giải khát. Thế nhưng, sau khi đi vào hoạt động, quán tổ chức nhảy nhót, biến tướng dưới hình thức của bar, vũ trường.

Hiện, Công an thị xã Dĩ An đã đề nghị chủ tịch UBND thị xã ra quyết định xử phạt hành chính 24 triệu đồng đối với chủ quán cà phê Bon Sai về hành vi trên.

Theo báo Vnexpress, rạng sáng 17/7, hàng chục cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào quán bar Lam Kinh tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa - nơi được dân chơi mệnh danh là “New Century xứ Thanh”.

Cảnh sát ghi nhận khoảng 200 khách đang có mặt tại đây, nhiều người trong trạng thái phê ma túy. Phát hiện công an, đám đông tìm cách tháo chạy song đều thất bại.

Qua thử phản ứng nhanh với ma túy và sàng lọc phân loại, nhà chức trách tạm giữ khoảng 60 người nghi sử dụng và tàng trữ ma túy.

Lam Kinh club được biết đến là quán bar lớn nhất ở thành phố Thanh Hóa, thu hút hàng trăm lượt khách mỗi đêm. Dịp cuối tuần, quán mời nhiều DJ nổi tiếng từ Hà Nội, TP HCM đến chơi nhạc.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án.

Xem thêm video:

[mecloud]MAsjxYPltn[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news