Tin mới

Hơn 300 binh sĩ Iraq thiệt mạng vì khí độc của phiến quân Hồi giáo

Thứ ba, 23/09/2014, 21:24 (GMT+7)

Hôm 22/9, một số nghị sĩ quốc hội tại tỉnh Diwaniyah, Iraq xác nhận khoảng 300 binh sĩ nước này đã thiệt mạng do cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Hôm 22/9, một số nghị sĩ quốc hội tại tỉnh Diwaniyah, Iraq xác nhận khoảng 300 binh sĩ nước này đã thiệt mạng do cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nghị sĩ đảng Hồi giáo Dawa, ông Ali al-Badri trong một cuộc họp báo cho biết, tổ chức khủng bố IS đã lần đầu tiên sử dụng vũ khí hóa học để "bẫy" 400 binh sĩ đang bị bao vây ở làng Saqlawia, gần thành phố Fallujah, khiến hơn 300 người trong số họ chết vì ngạt bởi khí clo.

Cuộc tấn công xảy ra hôm 22/9 ở gần thành phố Fallujah, cách thủ đô Baghdad khoảng 57km. 

Khí Clo được cho là vũ khí hóa học nguy hiểm nhất trong chiến tranh với khả năng sát thương kinh hoàng

Ông Badri cho biết: "Chúng tôi chịu toàn bộ trách nhiệm đối với số phận của những binh lính thiệt mạng trước Tư Lệnh của lực lượng vũ trang, ngài Haider Abadi cùng các nhà lãnh đạo an ninh, đặc biệt là Giám đốc điều hành Anbar, Trung tướng Rashid Flaih. Chúng tôi đã chậm trễ khi triển khai các biện pháp ứng cứu bằng lực lượng không quân, bất chấp những lời kêu cứu liên tục từ các binh sĩ đang bị mắc kẹt".

Thiếu tướng Nasir al-Ghannam, một quan chức cao cấp của quân đội Iraq ngay sau đó đã xác nhận thông tin trên.

Trước đó, hôm 16/9, kênh truyền hình Al-Sumar đưa tin các chiến binh IS cũng đã sử dụng vũ khí hóa học tại một thành phố của Iraq, cách thủ đô Baghdad 80km về phía Bắc làm hàng chục người bị trúng khí độc khí clo phải nhập viện.

 

Yên Yên (Nguồn: Iraqi News)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news