Tin mới

Hơn 300 con cá voi mắc cạn chết tập thể bí ẩn

Thứ tư, 25/11/2015, 15:50 (GMT+7)

Có 337 xác cá voi và bộ xương được tìm thấy ở  bờ biển Chile, trong đó có xác của cá voi sei, một loài sắp tuyệt chủng. Đây là hiện tượng cá voi mắc cạn chết tập thể lớn nhất từ trước đến nay.

Có 337 xác cá voi và bộ xương được tìm thấy ở  bờ biển Chile, trong đó có xác của cá voi sei, một loài sắp tuyệt chủng. Đây là hiện tượng cá voi mắc cạn chết tập thể lớn nhất từ trước đến nay.

[mecloud]OTcbOBR8s3[/mecloud]

Theo tin từ IB Times hôm 23/11, các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Chile và cơ quan bảo tồn Consejo de Monumentos Nacionales ở Santiago tìm thấy xác cá voi ở khu vực nằm giữa vịnh Penas và bang Puerto Natales.

Xác cá voi chết tập thể một cách bí ẩn. Ảnh: Vreni Haussermann.

Có tổng cộng 305 xác cá voi và 32 bộ xương, trong đó có xác cá voi sei, một loài sắp tuyệt chủng thuộc bộ cá voi tấm sừng.

Những con cá voi được phát hiện lần đầ vào tháng 6 nhưng do vị trí tìm thấy xác quá xa nên không thể tiến hành kiểm tra nên cái chết của chúng vẫn đang là điều bí ẩn.

David Lusseau, giảng viên tại Đại học Aberdeen, Anh, nhận định đây là vụ mắc cạn lớn nhất trong bộ cá voi tấm sừng, quả thực quá bất thường.

Ông cũng cho biết số lượng cá voi chết thực tế có thể cao hơn bởi nhiều khả năng chỉ một phần xác cá bị cuốn vào bờ.

Dã Quỳ (theo IB Times)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cá heo