Tin mới

Hỗn chiến kinh hoàng vì trêu gái ở quán karaoke

Thứ ba, 03/03/2015, 15:19 (GMT+7)

 

 > Dùng tre thông ống cống, hoảng hồn phát hiện xác chết

Cuối tháng 2, Cơ quan CSĐT CA thị xã An Nhơn đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 5 đối tượng ở phường Nhơn Hòa về tội cố ý gây thương tích. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là một mâu thuẫn nhỏ ở quán karaoke.

Khoảng 18 giờ, ngày 8/8/2014, 5 thanh niên ở phường Nhơn Hòa, gồm: Trần Văn Bảo (SN 1994), Lê Minh Tình (SN 1994), Nguyễn Văn Học (SN 1994), Trương Văn Xứng (SN 1996) và Đoàn Văn Tín (SN 1994) cùng một số bạn gái đến quán karaoke Chương ở khu vực Kim Châu, phường Bình Định hát tại phòng số 3.

Các đối tượng Trần Văn Bảo, Lê Minh Tình, Nguyễn Văn Học, Trương Văn Xứng và Đoàn Văn Tín            Các đối tượng Trần Văn Bảo, Lê Minh Tình, Nguyễn Văn Học, Trương Văn Xứng và Đoàn Văn Tín .Đến khoảng 20 giờ 30 phút, Nguyễn Văn Học đi ra ngoài phòng karaoke thì gặp Đặng Thị Hiền Diễm (SN 1992, ở phường Bình Định, An Nhơn) đi ra từ phòng bên cạnh. Gặp người đẹp, Học trêu chọc nhưng “quá lố” nên xảy ra kình cãi nhau.

Trêu “hoa” không được, Học giở thói côn đồ, dùng chân đạp 2 cái vào bụng và chân Diễm. Trần Văn Bảo nghe tiếng ồn ào nên cùng một số người ra can ngăn rồi tính tiền đi về. Uất ức, Diễm điện thoại cho cậu là Nguyễn Văn Long (SN 1985, trú phường Nhơn Hưng, An Nhơn) kể sự tình.

Nghe cháu gái bị đánh, Long tức tốc chở bạn là Nguyễn Hữu Hậu (ở phường Bình Định) đến quán karaoke. Gặp Đoàn Văn Tín còn đứng ở đó, Long hỏi “Ai đánh cháu gái của tao?”. Tín trả lời không biết thì ngay lập tức bị Long dùng điện thoại nện một cái vào đầu. Tín bỏ chạy ra bên ngoài điện thoại cho Trần Văn Bảo báo tin.

Bảo lập tức cùng các bạn đến dốc Nghĩa trang phường Nhơn Hòa, vào gò mả lấy 2 cây phảng, 2 cái rựa dài đã giấu sẵn ở đó. Một số bạn của Bảo nghe tin cũng tham gia, tự trang bị gậy và dao rựa. Sau khi tập hợp lực lượng được 8 người, nhóm này đi trên 4 chiếc xe máy tìm Long.

Đến khoảng 22 giờ, Tín cùng đồng bọn thấy nhóm của Long khoảng 13-15 người đi mô tô từ hướng đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định đến đường Trần Phú bèn tấn công. Nhóm của Long tuy đông hơn song bất ngờ, không chuẩn bị sẵn hung khí nên dùng đá ném trả.

Dù vậy, nhóm của Long vẫn bị nhóm của Tín, nòng cốt là Tín, Bảo, Tình, Xứng, Học, đồng loạt đuổi đánh tơi bời. Riêng Long bị chém trúng vào bắp tay phải. Những chiếc xe nhóm Long bỏ lại hiện trường đã bị nhóm của Tín đập phá.

Nguyễn Văn Long được đưa đến BVĐK tỉnh cấp cứu, sau đó tiếp tục vào bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh để nối bó sợi thần kinh cánh tay. Tháng 9/2014, Hội đồng pháp y tỉnh Bình Định kết luận Long bị thương tật 42%.

Sau khi có kết quả giám định, Cơ quan CSĐT CA thị xã An Nhơn đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm Trần Văn Bảo, Lê Minh Tình, Nguyễn Văn Học, Trương Văn Xứng và Đoàn Văn Tín về hành vi cố ý gây thương tích để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news