Tin mới

Hy hữu tên cướp bị "tóm gọn" vì chạy vào điểm kẹt xe

Thứ năm, 11/05/2017, 09:38 (GMT+7)

Sau khi cướp giật tài sản và tháo chạy, đối tượng đã bị CSGT tóm gọn do chạy vào điểm đang bị kẹt xe.

Sau khi cướp giật tài sản và tháo chạy, đối tượng đã bị CSGT tóm gọn do chạy vào điểm đang bị kẹt xe. 

Thông tin trên báo Dân Trí cho biết, ngày 11/5, Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC46) - Công an TPHCM cho biết đã tiến hành bàn giao nghi can Nguyễn Văn Khách (25 tuổi, ngụ tại quận 4, TPHCM) cho Công an P.2, Q.8 để điều tra và xử lý theo thẩm quyền về hành vi "Cướp giật tài sản".

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, báo Công an nhân dân cũng đưa tin cho hay khoảng 16h15 phút ngày 10/5, tổ công tác gồm Trung úy Nguyễn Phương Phúc (Đội CSGT Chợ Lớn) cùng anh Đinh Hoàng Bảo Duy (công tác tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực chân cầu Chữ Y (quận 5) thì nghe tiếng truy hô "cướp cướp".

Tang vật của vụ án. Ảnh: Dân Trí

Cùng thời điểm này, một thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 52N4-9341 lưu thông từ trên cầu Chữ Y (hướng từ quận 8 về quận 5) với tốc độ cao. Ngay lập tức Trung úy Phúc cùng anh Duy lao ra giữa dòng phương tiện chặn đầu xe của nam thanh niên.

Sau khi bị chặn lại, thanh niên này đã quay xe định chạy ngược chiều lên cầu chữ Y.  Tuy nhiên lúc này dòng phương tiện lưu thông qua đây bị ùn ứ nên thanh niên này đã tăng ga và tháo chạy về đường Nguyễn Biểu-Cao Đạt (quận 5).

Trung úy Phúc và anh Đạt cùng người dân khống chế nam thanh niên giao cho Công an phường 2, quận 8 xử lý.

Khai nhận ban đầu tại cơ quan điều tra, Khách khai mình vừa thực hiện vụ cướp điện thoại của chị N.T.L (25 tuổi, quê Bình Định, tạm trú quận 8) tại ngã 3 Phạm Thế Hiển-Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8. Bị người dân truy đuổi, Khách đã tháo chạy qua cầu Chữ Y nhưng lại bị tổ CSGT khống chế bắt giữ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news