Tin mới

Iraq tiến vào trung tâm Fallujah, IS sắp bị quét sạch

Thứ bảy, 18/06/2016, 09:34 (GMT+7)

Quân đội Iraq ngày 17/6 đã tiến vào trung tâm Fallujah - thành phố bị Nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng lâu nhất - gần 4 tuần sau khi bắt đầu cuộc tấn công được Mỹ hậu thuẫn để giải phóng hàng chục ngàn dân thường vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Quân đội Iraq ngày 17/6 đã tiến vào trung tâm Fallujah - thành phố bị Nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng lâu nhất - gần 4 tuần sau khi bắt đầu cuộc tấn công được Mỹ hậu thuẫn để giải phóng hàng chục ngàn dân thường vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Binh sĩ Iraq tiến vào giải phóng Fallujah. Ảnh: Reuters

Quân đội chính phủ được liên quân do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ, đã chiếm lại tòa nhà thành phố mặc dù những chiến binh cứng đầu ẫn kiểm soát một phần đáng kể của Fallujah. Nhiều tuyến đường và căn nhà vẫn còn chứa chất nổ.

Cảnh sát liên bang đã giương cờ Iraq trên tòa nhà chính phủ, tiếp tục truy quét các phần tử nổi dậy, theo một tuyên bố từ phía quân đội. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói rằng quân đội Iraq đã lấy lại được một phần thành phố tuy nhiên "Vẫn còn một số đợt giao tranh diễn ra".

[mecloud]E7iSPXQSzv[/mecloud]

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố chiến thắng ngay khi màn đêm buông xuống, khi quân đội chính phủ tiếp tục đẩy lùi phiến quân ra khỏi các khu vực của thành phố.

Lực lượng an ninh "đã thắt chặt kiểm soát bên trong thành phố và vẫn có một số hang ổ cần truy quét trong vào giờ tới", ông Haider phát biểu trên truyền hình.

Iraq đã phát động một chiến dịch lớn vào ngày 23/5 để chiếm lại Fallujah.

[mecloud]kZbFTaStZy[/mecloud]

Bảo Linh (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news