Tin mới

IS bắt cóc 90 tín đồ Cơ đốc giáo tại Syria

Thứ tư, 25/02/2015, 08:55 (GMT+7)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS vừa bắt cóc ít nhất 90 tín đồ Cơ đốc giáo ở 2 ngôi làng thuộc tỉnh Hassakeh, đông bắc Syria, một tổ chức giám sát nhân quyền ngày hôm qua cho biết.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS vừa bắt cóc ít nhất 90 tín đồ Cơ đốc giáo ở 2 ngôi làng thuộc tỉnh Hassakeh, đông bắc Syria, một tổ chức giám sát nhân quyền ngày hôm qua cho biết.

 

Các phần tử Nhà nước Hồi giáo IS

Theo tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), vụ bắt cóc diễn ra rạng sáng ngày 24/2 sau khi IS chiếm 2 ngôi làng của người thiểu số Assyria gần thị trấn Tal Tamr, tỉnh Hassakeh, đông bắc Syria.

Nạn nhân gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ em. IS đã tách đôi 90 nạn nhân này, đưa nam giới đến ngọn núi gần đó còn các con tin nữ bị giam tại làng Tal Shamran. Vụ bắt cóc xảy ra trong bối cảnh các tay súng người Kurd ở Syria được không quân Mỹ hậu thuẫn tiếp tục lấn sâu vào lãnh thổ do IS kiểm soát.

IS đã phá hủy nhiều nhà thờ và nơi cầu nguyện của các tín đồ Cơ đốc giáo tại Syria và yêu cầu những người này phải nộp một loại thuế tên jizya.

Trước đó, IS đã tung ra video ghi lại cảnh hành quyết 21 con tin người Ai Cập theo Cơ đốc giáo hệ Coptic.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news