Tin mới

IS chiếm lại thành trì ở Aleppo từ quân nổi dậy Syria

Thứ hai, 11/04/2016, 15:16 (GMT+7)

Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS đã chiếm lại một thành trì tại tỉnh Aleppo, miền bắc Syria vào ngày 11/4.

Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS đã chiếm lại một thành trì tại tỉnh Aleppo, miền bắc Syria vào ngày 11/4.

Một thành trì ở Aleppo từng nằm trong tay IS. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn nguồn từ Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết nhóm chiến binh IS đã chiếm lại được thành trì tại Aleppo trong ngày hôm nay, 11/4, chỉ vài ngày sau khi mất nó vào tay một nhóm các phe phái nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Các nhóm nổi dậy chiến đấu dưới ngọn cờ của Quân đội Syria Tự do (FSA) đã chiếm được thị trấn al-Rai gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7/4 tuần trước.

Abu Abdullah, đến từ lữ đoàn Nour al Din al Zinki, tham gia vào cuộc tấn công chiếm thị trấn cho biết: "Đây là khởi đầu cho ngày tàn của Daesh (IS)... Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến tới al Raqqa và tất cả những thị trấn bị Daesh chiếm đóng".

Nhóm nổi dậy cho biết bước tiếp theo của họ là tiến về thành phố al Bab ở phía nam al Rai và đông bắc Aleppo, cũng đang bị IS chiếm đóng.

Tuy nhiên, thành quả mà FSA giành được chưa bao lâu đã bị IS chiếm lại.

Xem thêm:

[mecloud]cuhdMXhhqS[/mecloud]

Bảo Linh (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news