Tin mới

IS đăng điếu văn xác nhận “John thánh chiến” đã chết

Thứ tư, 20/01/2016, 09:14 (GMT+7)

Một hãng truyền thông liên kết với Nhà nước Hồi giáo IS ngày 19/1 đã đăng tải một bản điếu văn dành cho "John thánh chiến" - thành viên của nhóm chiến binh, nổi tiếng với việc hành quyết các con tin trong những video của nhóm này - tổ chức giám sát SITE cho biết.

Một hãng truyền thông liên kết với Nhà nước Hồi giáo IS ngày 19/1 đã đăng tải một bản điếu văn dành cho "John thánh chiến" - thành viên của nhóm chiến binh, nổi tiếng với việc hành quyết các con tin trong những video của nhóm này - tổ chức giám sát SITE cho biết.

"Đao phủ John thánh chiến" của Nhà nước Hồi giáo IS. Ảnh chụp màn hình

Theo Reuters, "John thánh chiến" được xác định là Mohammed Emwazi, một công dân Anh gốc Ả Rập. Hồi tháng 11/2015, quân đội Mỹ cho biết họ "khá chắc chắn" trong việc tiêu diệt "John" bằng máy bay không người lái.

Emwazi được mô tả trên tạp chí Dabiq của IS bằng biệt danh "Abu Muharib al-Muhajir".

"Vào thứ năm, ngày 29 theo lịch Muharram (12/11/2015), Ab Muhrib cuối cùng cũng đã chết vì thánh Allah, điều mà anh tìm kiếm đã lâu khi chiếc ô tô của anh bị một máy bay không người lái tấn công tại thành phố Raqqah, và chết ngay lập tức", Dabiq viết.

Emwazi trở thành gương mặt tiêu biểu của IS và là biểu tượng tàn bạo của nhóm này sau khi xuất hiện trong những video cho thấy các vụ hành quyết nhà báo Steven Sotloff và James Foley của Mỹ, nhân viên cứu trợ người Mỹ Abdul-Rahman Kassig, 2 nhân viên cứu trợ người Anh là David Haines và Alan Henning, nhà báo Nhật Bản Kenji Goto và những con tin khác.

Xuất hiện trong những video với bộ đồ đen, chùm khăn kín mặt chỉ để hở đôi mắt và mũi, Emwazi trở thành một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới.

Sinh ra tại Kuwait vào năm 1988, Emwazi cùng gia đình tới Anh vào năm 6 tuổi và tốt nghiệp chương trình máy tính tại London.

Vụ tấn công bằng tên lửa của liên quân Anh - Mỹ được cho là đã giết chết Emwazi ở thị trấn Raqqa, Syria.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news