Tin mới

IS đánh bom 7 xe tải, 23 binh sĩ Philippines thiệt mạng

Thứ năm, 14/04/2016, 10:25 (GMT+7)

Nhà nước Hồi giáo IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ sát hại 23 binh sĩ Philippines tại đảo Basilan bằng cách "cho nổ 7 xe tải". Vụ tấn công xảy ra hôm 9/4.

Nhà nước Hồi giáo IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ sát hại 23 binh sĩ Philippines tại đảo Basilan bằng cách "cho nổ 7 xe tải". Vụ tấn công xảy ra hôm 9/4.

23 binh sĩ Philippines thiệt mạng trong một vụ tấn công trên đảo Basilan, do IS thực hiện. Ảnh: Reuters

Đảo Basilan, cách Manila khoảng 550 m về phía nam, từ lâu đã là mảnh đất màu mở của những kẻ ủng hộ cực đoan với 2 nhóm khủng bố lớn là Abu Sayyaf và Mặt trận Giải phóng Hôi giáo Moro. IS cho biết có 3 chiến binh của nhóm này đã thiệt mạng trong vụ tấn công khiến hơn 53 binh sĩ Philippines bị thương.

Người ta cho rằng quân đội đã trải qua cuộc chiến kéo dài 10 giờ đồng hồ với khoảng 120 phiến quân Hồi giáo. Theo các bài báo, nhiệm vụ của họ là tiêu diệt hoặc bắt thủ lĩnh của nhóm Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon. Đây là kẻ nổi loạn khét tiếng được Bộ Ngoại giao Mỹ treo tiền thưởng lên đến 5 triệu USD.

Reuters dẫn lời một tuyên bố của IS: "Nhờ Thánh, chúng tôi đã cho nổ 7 xe tải chở binh lính".

Quân đội Philippines cho biết họ đã tiêu diệt được 5 chiến binh chứ không phải 3. Trong số này có người tên Ubaida, con trai của Hapilon, thiếu tá Filemon Tan nói.

Xem thêm:

[mecloud]qrdCv9lMwX[/mecloud]

Bảo Linh (Ibtimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news