Tin mới

IS mất 9 khu dân cư ở Mosul sau 3 ngày giao tranh ác liệt

Thứ tư, 01/06/2016, 16:01 (GMT+7)

Lực lượng Peshmerga của người Kurd đã giải phóng khoảng 120 km thành phố Mosul, Iraq từ thay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Lực lượng Peshmerga của người Kurd đã giải phóng khoảng 120 km thành phố Mosul, Iraq từ thay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

[mecloud]kNro5JSKgG[/mecloud]

Ông Amir Sherifi, đại diện Peshmerga nói với các phóng viên: "Sau 3 ngày chiến đấu, Peshmerga đã có thể giành được 120 km vuông lãnh thổ, chứa 9 khu định cư ở phía đông Mosul".

Thắng lợi này thu được dưới sự hỗ trợ từ trên không của liên quân quốc tế, ông nói thêm.

Theo Liên minh Yêu nước người Kurd (PUK), khoảng 5.000 chiến binh người Kurd được trang bị vũ khí nòng cỡ lớn đã tham gia vào cuộc tấn công này.

Mosul - thành phố lớn thứ hai Iraq - bị IS chiếm đóng từ năm 2014.

Trong một diễn biến khác, quân đội Iraq dưới sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng đang giao tranh ác liệt với IS tại thành phố Fallujah. Trận chiến dữ dội nhất là ở Nuaimiya - khu vực trồng trọt được xem là một trong những dải đất cuối cùng ngăn cách giữa quân đội Iraq và IS tại phía nam thành phố này.

Phía Iraq đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt và đã có thương vong. Song các quan chức không cung cấp số liệu cụ thể.

Xem thêm:

[mecloud] E7iSPXQSzv[/mecloud]

Bảo Linh (Sputnik)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news