Tin mới

IS "réo tên" 3 nước Đông Nam Á trong danh sách mục tiêu tiếp theo

Thứ ba, 19/04/2016, 11:02 (GMT+7)

Trong số mới nhất của tạp chí tuyên truyền Dabiq, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã liệt kê các mục tiêu tiếp theo trong đó có 3 nước Đông Nam Á là Malaysia, Philippines và Indonesia.

Trong số mới nhất của tạp chí tuyên truyền Dabiq, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã liệt kê các mục tiêu tiếp theo trong đó có 3 nước Đông Nam Á là Malaysia, Philippines và Indonesia.

Tờ New Strait Times của Malaysia hôm 18/4 đưa tin tạp chí tuyên truyền Dabiq của IS đã liệt kê danh sách Tawaghit - các nước tôn thờ những thần linh khác ngoài thánh Allah - gồm: Afghanistan, Iraq, Algeria, Somalia, Yemen, Tunisia, Libya, Pakistan, Bangladesh, Ai Cập, Malaysia, Philippines và Indonesia. Các quốc gia này rất có thể sẽ trở thành những mục tiêu tiếp theo của IS.

Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS. Ảnh: AAJTV

Ông Ayob Khan Mydin Pitchay, Giám đốc bộ phận chống khủng bố của Cảnh sát liên bang Malaysia (SB-CTD), cho biết Malaysia đang phải đối mặt với chủ nghĩa khủng bố ngày một gia tăng. Những nghi phạm bị bắt trong đợt truy quét khủng bố của Malaysia cũng tiết lộ những điều tương tự, ông Ayob nói.

Người đứng đầu bộ phận chống khủng bố Malaysia nói thêm rằng nước này trở thành mục tiêu của IS do thực hành các nghi thức dị giáo, tiến hành tổng tuyển cử theo hiens pháp đồng nghĩa với việc phản đạo. Tờ Dabiq đã 2 lần nhắc tới Malaysia - lần đầu là vào tháng 1 - rất có thể sẽ châm ngòi cho các hoạt động khủng bố của những phần tử ủng hộ IS đang hoạt động tại nước này.

Xem thêm:

[mecloud]etn6Yf7TDh[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news