Tin mới

IS tới Thụy Điển để tấn công dân thường

Thứ ba, 26/04/2016, 15:30 (GMT+7)

Các quan chức Thụy Điển cho biết cơ quan an ninh nước này đang đề cao cảnh giác trước một mối đe dọa khủng bố tiềm năng. Các báo cáo trên truyền thông Thụy Điển cho biết nhiều chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS đã tới nước này để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường tại thủ đô Stockholm.

Các quan chức Thụy Điển cho biết cơ quan an ninh nước này đang đề cao cảnh giác trước một mối đe dọa khủng bố tiềm năng. Các báo cáo trên truyền thông Thụy Điển cho biết nhiều chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS đã tới nước này để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường tại thủ đô Stockholm.

Cờ Thụy Điển tung bay tại nhà thờ Stockholm. Ảnh: Reuters

"Ngay lúc này chúng tôi đang thu thập thông tin và tin tình báo, hợp tác với các đối tác quốc tế và trong nước", phát ngôn viên báo chí của lực lượng cảnh sát an ninh Thụy Điển (Sapo), ông Simon Bynert nói với hãng thông tấn TT.

Ông Simon nói thêm rằng Sapo cũng đang hợp tác với cảnh sát quốc gia.

Tờ Swedish Expressen đưa tin dịch vụ an ninh của nước này đã nhận được thông tin từ các đòng nghiệp Iraq, cho biết một mối đe dọa khủng bố sắp xảy ra trong nước.

Khoảng 7-8 phần tử khủng bố IS đã tới Thụy Điển để thực hiện các cuộc tấn công ở Stockholm, các nguồn tin của Expressen cho biết.

Ít nhất 300 người Thụy Điển đã tới Iraq và Syria để gia nhập IS, theo nghiên cứu của Trung tâm Chống khủng bố Quốc tế ICCT công bố hôm 1/4.

Hồi tháng 3, Europol cho biết có khoảng 3.000 - 5.000 "chiến binh nước ngoài - những công dân EU được huấn luyện trong các trại khủng bố IS - đã trở về châu Âu và đặt ra "một thách thức hoàn toàn mới".

Bảo Linh (RT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news